Ngôi sao Trung Quốc có biệt danh 'con đỉa' nói gì về Hiểu Đông

Võ sĩ Li Jingliang. Ảnh: MMA Fighting.
Võ sĩ Li Jingliang. Ảnh: MMA Fighting.
Ngôi sao võ thuật Trung Quốc Li Jingliang (đang thi đấu tại UFC) đã lên tiếng sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa phe võ cổ truyền và võ hiện đại.

Ngôi sao Li Jingliang (biệt danh “Kẻ hút máu” hay "Con đỉa") mong muốn phe võ thuật cổ điển và võ hiện đại làm hòa, trong bối cảnh cuộc tranh cãi đang dâng lên khắp Trung Quốc. Võ sĩ sinh năm 1988 tin rằng võ thuật cổ điển và võ hiện đại đều có nhiều điều để học hỏi lẫn nhau.

Li Jingliang cho biết: “Tôi đã tập luyện đấu vật và tán thủ trong nhiều năm, vì vậy tôi nghĩ võ thuật truyền thống có thể ứng dụng trong võ thuật hiện đại, đặc biệt MMA. Tôi hy vọng võ thuật Trung Quốc sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các trận đấu ở lồng bát giác (MMA). Quả thực tôi không muốn bình luận về scandal của Từ Hiểu Đông”.

Li Jingliang sinh ngày 20/3/1988, anh có chiều cao 1,82 mét, cân nặng 76 kg, sải tay 183 cm. Li Jingliang theo đuổi các môn tán thủ, vật và Brazilian jiu-jitsu. Tại đấu trường MMA, Jingliang sở hữu thành tích 12 thắng, 4 thua. Vào ngày 17/6, Jingliang sẽ đấu với Jonathan Meunier (8 thắng, 1 thua) trong sự kiện UFC Fight Night 111 tổ chức ở Singapore.

Võ sĩ 29 tuổi bày tỏ mong muốn đưa MMA trở thành môn thể thao được nhiều người ưa chuộng tại Trung Quốc: “Người hâm mộ thể thao Trung Quốc ít biết về MMA, bởi vì họ không được theo dõi quá trình tập luyện và thi đấu. Người ta nghĩ MMA bạo lực nhưng thực chất nó là môn thể thao. Nó khá lành mạnh với trẻ em, chúng có thể giao lưu kết bạn trong quá trình tập MMA. Nếu UFC có mặt ở Trung Quốc, tôi được đấu một trận trên quê hương thì đó sẽ là trận chiến quan trọng nhất đời tôi. Nếu Trung Quốc tổ chức được một giải UFC, cả đất nước sẽ yêu thích MMA”.

Đoạn clip Từ Hiểu Đông hạ gục võ sư Thái Cực Quyền, ông Ngụy Lôi, cùng phát biểu “võ cổ truyền Trung Quốc thiếu tính chiến đấu” đã gây ra cơn bão trong dư luận Trung Quốc. Lời cáo buộc này khiến toàn bộ giới võ lâm Trung Quốc sục sôi, ít nhất 4 cao thủ đã thách đấu với Từ, trong khi nhiều võ sư khẳng định Từ nói vậy nhằm nổi tiếng và trục lợi. Nhiều người tin rằng Từ Hiểu Đông đã sỉ nhục giá trị văn hóa truyền thống của đất nước hơn tỷ dân.

Ông trùm ngành thực phẩm Trần Sinh treo thưởng 10 triệu tệ (1,45 triệu USD) cho người đánh bại Từ Hiểu Đông để "bảo vệ danh dự" cho võ thuật truyền thống Trung Quốc.

Hiện tại, Từ Hiểu Đông đã khóa tài khoản mạng xã hội Weibo, hủy buổi họp báo "vì lý do sức khỏe", nói sẽ cân nhắc tỉ thí vào thời điểm thích hợp.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG