Ngôi sao Mohamed Salah mắc COVID-19, Liverpool điêu đứng

Liverpool liên tục mất trụ cột ở mùa giải 2020/2021.
Liverpool liên tục mất trụ cột ở mùa giải 2020/2021.
TPO - Vận hạn đen đủi tiếp tục đeo bám Liverpool ở mùa này khi ngôi sao số một của họ, Mohamed Salah được xác định mắc COVID-19.
Mohamed Salah vừa trở về Ai Cập hội quân cùng đội tuyển quốc gia vào đầu tuần này. Tuy nhiên, khi chưa kịp thi đấu vòng loại CAN 2022 cho Ai Cập, tiền đạo của Liverpool đã được xác định mắc COVID-19.

Trên trang Twitter chính thức, Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) thông báo Salah dương tính với virus SARS-Cov-2 cho dù không có bất cứ triệu chứng nào. Ngoài ra, EFA cho biết các thành viên khác của tuyển Ai Cập đều âm tính với SARS-Cov-2 và Salah sẽ được kiểm tra thêm trong những giờ tới.

Đây rõ ràng là thông tin không vui với Liverpool, đội đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương. Theo quy định của chính phủ Anh, những người mắc COVID-19 sẽ phải tự cách ly ít nhất 10 ngày. Điều này có nghĩa Salah chắc chắn vắng mặt khi Liverpool đụng độ với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh, Leicester City vào ngày 21/11 tới. Ngoài ra, khả năng anh tham dự trận đấu với Atalanta cũng khá thấp.

Trước khi Salah mắc COVID-19, Liverpool đã phải nhận một loạt tin dữ, bao gồm việc trung vệ Joe Gomez dính chấn thương nặng khi tập trung cùng tuyển Anh. Trước đó, Liverpool cũng mất trung vệ số một Van Dijk và tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain vì chấn thương đầu gối. Chưa kể họ còn một loạt ngôi sao đang trong quá trình “dưỡng thương”, bao gồm Fabinho, Thiago và Trent Alexander-Arnold.

Hiện tại, Salah đang là ngôi sao sáng nhất Liverpool mùa này. Tiền đạo 28 tuổi người Ai Cập đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng sau 13 trận đấu kể từ đầu mùa, trong đó có 8 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh. Chính vì thế, mất Salah là tổn thất rất lớn với Liverpool cho dù chỉ trong thời gian ngắn.
MỚI - NÓNG