Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc?

Nằm trên nóc một tòa chung cư cổ, ngôi nhà 2 tầng khiến nhiều người tò mò khi được rao bán với giá 3,5 triệu USD. Điểm nhấn của công trình là vẻ đẹp cổ kính, tràn ngập ánh sáng nhờ 22 cửa sổ.
Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc? ảnh 1

Nằm trên nóc một tòa chung cư ở quận Manhattan (New York, Mỹ), ngôi nhà xây từ năm 1868 này được rao bán với giá 3,5 triệu USD (tương đương 81,5 tỷ đồng).

Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc? ảnh 2

Ngôi nhà 2 tầng được thiết kế với vẻ đẹp cổ kính, xung quanh trồng cây dây leo giúp tỏa bóng mát.

Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc? ảnh 3

Căn nhà có diện tích 2 tầng là 800m2 với đầy đủ chức năng sinh hoạt.

Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc? ảnh 4

Nhà có tới 22 cửa sổ. Nhờ đó, ở bất kỳ phòng nào gia chủ cũng có thể ngắm toàn bộ bầu trời xanh ngắt.

Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc? ảnh 5

Không gian sinh hoạt chung thoáng rộng và tràn ngập ánh sáng.

Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc? ảnh 6

Sàn gỗ tự nhiên ấn tượng với những đường vân độc đáo.

Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc? ảnh 7

Góc thư giãn lãng mạn và bình yên bên cửa sổ.

Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc? ảnh 8

Căn nhà có đến 4 phòng ngủ. Mỗi phòng đều thiết kế đơn giản và tràn ngập ánh nắng.

Ngôi nhà trên nóc chung cư giá 81 tỷ đồng có gì độc? ảnh 9

Phòng tắm được sử dụng màu trắng tạo vẻ đẹp hiện đại và cảm giác sạch sẽ. Nguồn ảnh: Thespaces.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.