Ngôi nhà gỗ 3 gian bị thiêu rụi trong ngày đầu năm mới

Ngôi nhà gỗ 3 gian bị thiêu rụi trong ngày đầu năm mới
TPO - Nghi do chập điện, một ngôi nhà gỗ 3 gian bị lửa thiêu rụi vào rạng sáng hôm nay, hiện thiệt hại vẫn chưa được thống kê.

Sáng ngày 2/1, thông tin từ ông Ngô Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Phú Phong, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà gỗ, hiện chưa thể thống kê được thiệt hại.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng nay, người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút trong căn nhà của ông Lê Đình Lạc (SN 1968, trú xóm 4, xã Phú Phong). Ngay sau đó, hàng chục người dân xung quanh phối hợp cùng gia chủ dập lửa đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng.

Ngôi nhà gỗ 3 gian bị thiêu rụi trong ngày đầu năm mới ảnh 1 Người dân địa phương phối hợp dập lửa, nhưng đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi căn nhà.

Khoảng 1h sau ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ tài sản trong căn nhà gỗ 3 gian bị lửa thiêu rụi.

Theo ông Hùng, thời điểm xảy ra vụ cháy ông Lạc và vợ đang ngồi phía ngoài để chuẩn bị đi làm đồng nên khi có người hô hoán đã chạy ra nên may mắn thoát nạn nhưng toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi.

“Gia đình này có hoàn cảnh khá khó khăn, vợ chồng chủ yếu làm nghề nông, thường xuyên ốm đau, toàn bộ tài sản đó là hai vợ chồng tích góp xây dựng lên nhưng đã bị lửa thiêu rụi hết”, ông Hùng cho hay.

Ngôi nhà gỗ 3 gian bị thiêu rụi trong ngày đầu năm mới ảnh 2

Hiện trường sau khi đám cháy xảy ra xảy ra.

Cũng theo ông Hùng, nguyên nhân ban đầu được xác định nghi do chập điện. Hiện thiệt hại vẫn chưa được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.