Ngôi mộ cổ có tuổi đời 800 năm vừa được phát hiện ở Trung Quốc có gì?

Theo Tân Hoa xã, một ngôi mộ bằng gạch và đá có niên đại hơn 800 năm vừa được phát hiện tại huyện Viên Khúc (Yuanqu), huyện Vận Thành, phía bắc tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc.

Ngôi mộ được tìm thấy gần một tòa nhà văn phòng, khi các công nhân đang chuẩn bị đào móng để khởi công một tòa tháp thương mại và sữa chữa hệ thống đường ống nước của khu đất kế bên.

Theo các nhà khảo cổ, ngôi mộ được xây dựng vào triều nhà Tống (gia đoạn 960-1234). Về cơ bản, ngôi mộ được bảo toàn khá nguyên vẹn và các nhà khảo cổ đang bắt đầu khai quật các đồ tùy táng trong ngôi mộ này.

   
Ngôi mộ cổ có tuổi đời 800 năm vừa được phát hiện ở Trung Quốc có gì? ảnh 1 Ngoài một số vật phẩm chôn cất theo người chết như nồi và bát sứ (đã được khai quật trong lăng mộ, cách lòng đất khoảng ba mét); thì phía sâu hơn là các kim loại và tiền cổ cũng bắt đầu được phát lộ ở các lớp đất sâu hơn.
Ngôi mộ cổ có tuổi đời 800 năm vừa được phát hiện ở Trung Quốc có gì? ảnh 2 Ngôi mộ được bảo tồn tốt mà không có dấu hiệu xâm hại của lũ lụt, hay bị cướp phá. Theo các chuyên gia, đây là một ngôi mộ vợ chồng và đồ tùy táng chôn kèm theo... rất nhiều.
Ngôi mộ cổ có tuổi đời 800 năm vừa được phát hiện ở Trung Quốc có gì? ảnh 3 Các nhà khảo cổ cho biết, ngoài các giá trị của cổ vật được chôn trong ngôi mộ, những giá trị về mặt kiến trúc, văn hóa cũng là những thông tin rất có giá trị đối với việc nghiên cứu về phong tục chôn cất, lối sống, kiến trúc, quần áo và nghề thủ công tại thời điểm đó.  
 
Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG