Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng

Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng
TPO - Nhắc đến Ngọc Trinh, người ta chẳng biết nên gọi là gì, người mẫu hay diễn viên? Chẳng biết được, nhưng hễ cứ nói đến cô gái này, là nhớ đến làn da trắng ngần với nhiều phát ngôn khá sốc.

Có một thời, câu đùa cửa miệng của nhiều người: "Không có tiền cạp đất mà ăn", chính là xuất phát từ Ngọc Trinh trong một bài phỏng vấn.

Trước đó, người ta gọi Trinh là 'nữ hoàng đồ lót' bởi cứ xuất hiện trên báo là khoe những bộ ảnh nóng bỏng chỉ với hai mảnh khoe dáng.

Tuy nhiên, cũng có một điều ít ai biết đến, Ngọc Trinh còn là một người khá nhanh nhạy trước các xu hướng thời trang, mà còn là 'con nghiện Apple' và các ứng dụng công nghệ.

Ngoài việc làm chủ cửa hàng thời trang và spa làm đẹp cho phái nữ, gần đây, sự nghiệp của Ngọc Trinh bước sang một bước ngoặt mới khi cô vừa có một vai diễn trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Ngô Quang Hải 'Hit - Hoàng tử và lọ lem'.

Cùng ngắm bộ hình mới nhất của Ngọc Trinh:

Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 1
Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 2
Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 3
Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 4
Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 5
Cũng rất xì-tin khi sử dụng các ứng dụng công nghệ để trò chuyện với bạn bè
Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 6
Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 7
Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 8
Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 9
Ngọc Trinh nuột như nhưng với váy xanh, da trắng ảnh 10
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.