Ngọc Diễm: Hạnh phúc trong thế hệ hòa bình

Ngọc Diễm: Hạnh phúc trong thế hệ hòa bình
TP - "Tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng ba mẹ và các em, một cuộc sống thật bình dị với cơm no áo ấm, được đến trường. Đó là may mắn không chỉ của riêng tôi mà còn là của cả thế hệ trẻ được sinh ra trong “thế hệ hòa bình”- Ngọc Diễm nói.
Ngọc Diễm: Hạnh phúc trong thế hệ hòa bình ảnh 1
Ngọc Diễm

Ny - tên thân mật của Phan Thị Ngọc Diễm, cô sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Kinh tế TPHCM còn khẳng định khả năng của mình bằng thành tích học tập đáng vị nể.

Là chị cả của hai cô em gái, Ny chín chắn hơn rất nhiều so với lứa tuổi 20. Ngoan, ít nói là nhận xét mà các bạn cùng dự cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi mới lớn: Missteen 2008 dành cho Ny.

Sinh ra trong một gia đình không giàu có, Ny luôn cố gắng và nỗ lực để mỗi bước đi thêm nhiều thành công: Nhiều năm liền là học sinh giỏi, tốt nghiệp lớp 12 loại giỏi, đỗ cả 3 trường đại học, cao đẳng, Ny quyết định chọn Đại học Kinh tế TPHCM để khởi đầu cho “máu” kinh doanh “nhiễm” từ mẹ.

Từ khi 15 tuổi, cô gái Vũng Tàu này đã một mình khăn gói lên Sài Gòn trọ học vì một mục tiêu – trở thành người phụ nữ “thành đạt” – không phải là người nhiều tiền hay giàu có, mà là người có cuộc sống bền vững và hạnh phúc.

Ngoài việc học, Ny còn tham gia nhiều các công việc khác để có thêm thu nhập và cũng là để tích lũy kinh nghiệm: diễn thời trang, đóng quảng cáo. Ny còn làm người dẫn chương trình cho kênh truyền hình SCTV Yeah1.

Trở thành hotgirl sau cuộc thi Missteen 2008, lại tham gia nhiều công việc của lĩnh vực giải trí, nhưng ngoài đời, Ny không bao giờ động đến son phấn nếu không phải chụp hình hay đi diễn, ăn mặc cũng giản dị và nữ tính.

“Mình là sinh viên, nên cần ăn mặc sao cho đúng lứa tuổi và hoàn cảnh” – Ny nghiêm túc.

Hiện tại, cô sinh viên năm thứ hai ĐH Kinh tế TPHCM này vẫn đang tích lũy dần vốn kiến thức trên ghế nhà trường và những thực tế gặp trong cuộc sống, nhưng Ny vẫn khẳng định: “Ước mơ của Ny thì không nhỏ bé như vóc người của Ny tí nào. Ny luôn tự nhắc mình cẩn thận, chậm mà chắc để trở thành người phụ nữ thành đạt!”.

MỚI - NÓNG