Ngọc Anh về nước hát nhạc Phú Quang

0:00 / 0:00
0:00
Nữ ca sĩ trở về nước lần này sẽ hát một số ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang.

Về nước dịp này, nữ ca sĩ Ngọc Anh hiếm hoi hát Giết người trong mộng của Phạm Duy, cùng với các ca khúc Bài không tên cuối cùng, Romance 2, Im lặng đêm Hà Nội… của nhạc sĩ Phú Quang. Âm nhạc Phú Quang vốn gắn với Ngọc Anh như một định mệnh. Đó là bước đệm giúp nữ ca sĩ thành công hơn trên con đường ca hát của mình. Và bởi vậy, trong những đêm nhạc hát cho khán giả Hà Nội, Ngọc Anh đa phần lựa chọn các tác phẩm của Phú Quang.

Ngọc Anh trải lòng, nhiều người hát bằng nỗi đau và những chiêm nghiệm của cuộc đời mình. Còn chị, hát bằng sự đồng cảm, chia sẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy nội lực. Không phải cuộc đời cứ phải đau đớn, phải đầy nước mắt tôi mới có thể hát được Giết người trong mộng hay những ca khúc về thân phận người, về những đau đớn trong tình yêu. Ngọc Anh tâm sự, chị hát bằng sự tận cùng của năng lượng và cảm giác.

Tâm niệm rằng không ai có thể dám chắc hạnh phúc hôm nay sẽ là của ngày mai, Ngọc Anh quý trọng từng phút giây hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc, nâng niu trân trọng từng câu hát khi mỗi dịp được bước lên sân khấu. Với chị, lần trở về và xuất nào cũng tràn đầy tình yêu, sự tinh tế.

Ngọc Anh về nước hát nhạc Phú Quang ảnh 1
Ngọc Anh có dịp song ca lần đầu với Tùng Dương, hội ngộ Bằng Kiều ở Hà Nội.

Đạo diễn Bảo Lê tiết lộ, hai đêm nhạc Trở về ngày yêu thương vào 1 và 2/7 tại Nhà hát Lớn có sự khác biệt. Ca sĩ Bằng Kiều hào hứng bởi sau một thời gian dài gián đoạn vì đại dịch, những sân khấu ca nhạc lại sáng đèn. Sự ủng hộ, đón nhận của khán giả Hà Nội với những chương trình âm nhạc hứa hẹn sự chỉn chu như Trở về ngày yêu thương khiến các nghệ sĩ tham gia rất phấn khích.

Ca sĩ Ngọc Anh và Bằng Kiều không chỉ sống và hát nhiều chương trình chung ở hải ngoại mà đời sống ngoài đời, họ cũng là cặp nghệ sĩ thân thiết bởi có 2 cậu con trai trọ chung nhà và học chung trường. Dịp này, bên cạnh phần thể hiện các bài “tủ” như: Em đi rồi, Thao thức vì em, Bằng Kiều sẽ cover những bài hát Tình như lá bay xaĐâu phải bởi mùa thu. Anh có màn song ca hứa hẹn vô cùng ấn tượng với Ngọc Anh trong ca khúc Riêng một góc trời.

Ngọc Anh về nước hát nhạc Phú Quang ảnh 2

Bằng Kiều hội ngộ với Tùng Dương sau "Bộ tứ sông Hồng".

Ca sĩ Tùng Dương cho biết, đã lâu anh chưa đứng chung sân khấu với Bằng Kiều, từ sau concert Bộ tứ sông Hồng mà nam ca sĩ mời đàn anh làm khách mời. “Lần này, tôi hát trong một chương trình có anh Bằng Kiều, chị Ngọc Anh, anh Quang Dũng, đều là những người nghệ sĩ đã đi hát trước tôi, thành danh trước tôi. Đây cũng là những nghệ sĩ có giọng hát mang hương vị rất Hà Nội. Concert này sẽ có nhiều bài hát về Hà Nội, tôi nghĩ cũng là một đêm diễn chất lượng để gửi tới khán giả thủ đô sau một thời gian dài đời sống nghệ thuật bị ngưng trệ, xáo trộn vì dịch bệnh”, Tùng Dương tâm sự.

Từng song ca với Mỹ Linh, Thanh Lam, Hà Trần, Hồng Nhung, nhưng đây là lần đầu tiên Tùng Dương so giọng cùng ca sĩ Ngọc Anh. Hai giọng ca cá tính, giàu nội lực sẽ cùng kết hợp trong liên khúc Chảy đi sông ơi, Không thể và có thể. “Cả hai sẽ song ca để mang đến chương trình những dư vị đẹp, ấn tượng. Sẽ là một sự kết hợp bất ngờ, để khán giả thấy rằng lửa âm nhạc không phải khi nào cũng ồn ã, đôi khi đó là những khoảng lặng thật đẹp, thật tinh tế”, Tùng Dương tiết lộ.

Quang Dũng góp giọng qua những ca khúc Mùa hè đẹp nhất, Xin lỗi… Hà Nội không phải là quê hương, nhưng Hà Nội đã trở thành địa chỉ thân quen trong tâm hồn ca sĩ Quang Dũng. Bởi mỗi lần được cất lên tiếng hát ở Thủ đô, nam ca sĩ lại thấy mình được yêu mến như khi trở về nhà.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.