Ngoại trưởng Trung Quốc lên án ‘bàn tay vô hình’ trong xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc khủng hoảng Ukraine dường như bị thúc đẩy bởi một bàn tay vô hình, khiến cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài và leo thang, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương phát biểu ngày 7/3.
Ngoại trưởng Trung Quốc lên án ‘bàn tay vô hình’ trong xung đột Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. Ảnh: Xinhua

“Bàn tay vô hình” đang “dùng cuộc khủng hoảng Ukraine để thực hiện mục tiêu địa - chính trị nhất định”, ông Tần Cương nói bên lề kỳ họp Quốc hội ở Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi Nga - Ukraine nên đối thoại càng sớm càng tốt.

“Xung đột, trừng phạt và gây sức ép sẽ không giải quyết được vấn đề. Quá trình đàm phán nên bắt đầu càng sớm càng tốt, và những mối quan ngại an ninh chính đáng của tất cả các bên cần được tôn trọng”, ông Tần nói.

Ông Tần nhắc lại quan điểm của Trung Quốc về cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Liên minh châu Âu (EU). EU đang hoài nghi sự chân thành của Trung Quốc trong vai trò hòa giải.

Ông Tần cũng khẳng định, Bắc Kinh chưa cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong bối cảnh giới chức Mỹ nhiều lần cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cấp vũ khí sát thương cho Nga.

“Trung Quốc không phải một bên trong xung đột và chưa cung cấp vũ khí cho cả hai bên. Thế nên cơ sở nào để có thể cáo buộc, trừng phạt và đe dọa Trung Quốc? Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Tần nhấn mạnh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG