Ngoại trưởng Mỹ đến Tel Aviv, khẳng định Israel có quyền tự vệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - đứng cạnh Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Tel Aviv - nói rằng Washington đứng về phía Israel, nhưng dân thường ở Dải Gaza cũng phải được bảo vệ.
Ngoại trưởng Mỹ đến Tel Aviv, khẳng định Israel có quyền tự vệ ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thống Israel Isaac Herzog. Ảnh: AP

“Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ quan điểm rằng Israel không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ tự bảo vệ mình và làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng những vụ việc tương tự ngày 7/10 sẽ không còn xảy ra nữa”, ông Blinken nói.

“Đáng chú ý là Israel sẽ thực hiện việc này như thế nào. Và điều quan trọng là khi nói đến việc bảo vệ thường dân bị vướng vào xung đột với Hamas, thì mọi thứ cần phải được thực hiện để bảo vệ họ và mang lại sự trợ giúp cho những người cần nó. Chúng tôi đang cùng nhau giải quyết tất cả những vấn đề đó.”

Một nguồn ngoại giao thạo tin nói với CNN hôm thứ Sáu rằng ông Blinken sẽ thúc đẩy Israel "tạm dừng" các cuộc không kích vào Gaza để "cho phép hòa giải".

Ngoại trưởng Mỹ đến Tel Aviv, khẳng định Israel có quyền tự vệ ảnh 2

Ông Blinken gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày. Ảnh: Getty Images

Về việc đàm phán thả con tin, Ngoại trưởng Blinken cho biết: “Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể để đưa họ trở về an toàn, về với gia đình và những người thân yêu.”

Tổng thống Herzog tìm cách nhấn mạnh rằng Israel đang tuân thủ luật nhân đạo quốc tế bằng cách cho ông Blinken xem một tờ rơi trong tổng số 1,2 triệu tờ rơi được gửi tới công dân Dải Gaza.

“Chúng tôi đã gửi sáu triệu tin nhắn văn bản và bốn triệu cuộc gọi điện thoại tới công dân Gaza theo các quy tắc của luật pháp quốc tế. Trong đó chúng tôi đã cảnh báo trước cho công dân, kể cả trước vụ tấn công trại tị nạn Jabalia”, ông Herzog nói.

Trước khi gặp Tổng thống Herzog, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nội các chiến tranh tại Tel Aviv.

Theo CNN
MỚI - NÓNG