Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải

Từ năm năm qua, có một hiện tượng lạ là các HLV trưởng bị sa thải hoặc nghỉ việc ở mùa giải sau khi vô địch Ngoại hạng Anh.
Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải ảnh 1

Roberto Mancini đưa Man City tới chức vô địch quốc gia đầu tiên từ năm 1968, sau cuộc đua nghẹt thở tới giây cuối cùng mùa giải 2011-2012. "Nửa xanh" từng có lúc thua đội hàng xóm Man Utd tới tám điểm khi mùa giải chỉ còn sáu vòng đấu. Tuy nhiên đội bóng của Mancini không bỏ cuộc và giành chiến thắng ngược dòng 3-2 trước QPR ở vòng cuối để vượt qua Man Utd nhờ hiệu số bàn thắng.

Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải ảnh 2

Chiến công vô địch Ngoại hạng Anh giúp Mancini được ký hợp đồng mới với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên ông không thể giúp đội bóng cải thiện thành tích ở Champions League và mùa thứ hai liên tiếp phải rời sân chơi này ngay vòng bảng. Đến cuối mùa, thất bại 0-1 trước Wigan ở chung kết Cup FA như giọt nước tràn ly khiến nhà cầm quân người Italy bị sa thải vào ngày 14/5.

Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải ảnh 3

HLV Alex Ferguson quyết định giải nghệ sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013. Đây là chức vô địch thứ 13 của ông và Man Utd trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đồng thời giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua Liverpool trở thành đội bóng có nhiều lần vô địch quốc gia nhất (20 lần).

Sự ra đi của Ferguson là điều đã được báo trước nhưng người được ông lựa chọn kế nhiệm là David Moyes đã không thể trụ lại quá 10 tháng. Man Utd từ thời điểm này đi xuống và vẫn chưa lấy lại vị thế số một Ngoại hạng Anh.

Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải ảnh 4

Manuel Pellegrini tới Man City theo bản hợp đồng ba năm và nhanh chóng để lại dấu ấn với lối chơi tấn công. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Chile, Man City vượt qua mốc 100 bàn chỉ sau 34 trận ở mùa đầu tiên. Ông giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Cup liên đoàn Anh ngay mùa đầu tiên. Pellegrini cũng trở thành huấn luyện viên ngoài châu Âu duy nhất giành chức vô địch Ngoại hạng Anh tới lúc này.

Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải ảnh 5

Thành công ở mùa giải đầu tiên không được duy trì sang mùa thứ hai khi Man City trắng tay trên mọi đấu trường. Phong độ của họ tụt xuống thê thảm sau dịp năm mới 2015 và chỉ giành 18 trên 36 điểm tối đa ở Ngoại hạng Anh. Sang mùa giải thứ ba, Pellegrini được thông báo sẽ nhường chỗ cho Pep Guardiola khi nửa thời gian trôi qua. Ông giúp Man City giành thêm một Cup liên đoàn và lần đầu tiên vào chơi bán kết Champions League.

Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải ảnh 6

Jose Mourinho giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ ba cùng Chelsea trong mùa giải đội bóng thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại. Dưới tay nhà cầm quân Bồ Đào Nha, Chelsea trình làng một thế hệ hệ mới với Eden Hazard, Diego Costa hay Thibaut Courtois. Bên cạnh chức vô địch Ngoại hạng Anh, ông và các học trò còn giành thêm Cup liên đoàn.

Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải ảnh 7

Chỉ vài tháng sau khi đưa Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2014-2015, Mourinho rơi vào một cuộc khủng hoảng không thể kiểm soát. Ông nhận vô số chỉ trích vì quyết định sa thải hai bác sĩ do  hạy vào sân chăm sóc cầu thủ quá sớm (trong lúc Chelsea cần câu giờ). Tiếp đó, một loạt cầu thủ bỗng xuống phong độ, chơi mất tập trung, dẫn đến phong độ thất thường của đội bóng. Trước khi rời Chelsea do bị sa thải, Mourinho khẳng định nhiều học trò đã phản bội ông. 

Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải ảnh 8

Claudio Ranieri là đạo diễn trong câu chuyện cổ tích của Leicester ở mùa giải 2015-2016. Với những bản hợp đồng chất lượng cùng khả năng giúp các cầu thủ phát huy tối đa khả năng, Ranieri khiến tỷ lệ cược đặt 1 ăn 5000 cho cửa vô địch của đội nhà biến thành sự thật. Chức vô địch với Leicester giúp ông thoát danh "Gã thợ hàn" và trở thành HLV xuất sắc năm 2016 của FIFA.

Ngoại hạng Anh từ năm 2012: Vô địch và sa thải ảnh 9

Biết trước một mùa giải khó khăn sẽ chờ đón Leicester sau chức vô địch nhưng ít người nghĩ rằng Ranieri phải ra đi giữa chừng. Leicester tụt dốc không phanh và chỉ còn hơn nhóm đèn đỏ một điểm là giọt nước tràn ly buộc ban lãnh đạo hành động. Câu truyện nào cũng tới hồi kết nhưng Ranieri đã không nhận được cái kết có hậu.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.