Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn bị liệt vào ‘Danh sách cảnh báo’

0:00 / 0:00
0:00
Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn bị liệt vào ‘Danh sách cảnh báo’
TPO - Trong “Danh sách cảnh báo” của Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc có gọi tên những ngôi sao bị đuổi khỏi showbiz Hoa ngữ là Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn.

Ngày 23/11, bộ phận phụ trách biểu diễn trực tuyến (livestream) của Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc đã công bố “Danh sách cảnh báo” lần thứ 9, gồm tổng cộng 88 tài khoản mạng bị bêu tên. Đáng chú ý, trong đó có 3 cái tên quen thuộc là Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn.

Ra đời từ năm 2018, với 358 chủ tài khoản bị cảnh báo trong 8 đợt công bố trước, đây là lần đầu tiên giới chức Trung Quốc đưa những nghệ sĩ vi phạm pháp luật và đạo đức vào “Danh sách cảnh báo”.

Trao đổi với Nhân Dân nhật báo, người phụ trách bộ phận biểu diễn trực tuyến cho biết, những năm gần đây, bên cạnh các kênh như truyền hình, biểu diễn offline, ngày càng nhiều nghệ sĩ mở tài khoản trên các nền tảng phát sóng trực tuyến để thu lợi ích kinh tế thông qua livestream. Do đó, việc đưa các nghệ sĩ vi phạm pháp luật và đạo đức vào “Danh sách cảnh báo” là xu thế tất yếu để bảo vệ một môi trường mạng trong sạch và lành mạnh.

Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn bị liệt vào ‘Danh sách cảnh báo’ ảnh 1

Ngô Diệc Phàm.

Cụ thể, Ngô Diệc Phàm đang bị bắt giữ vì tình nghi hiếp dâm. Là nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu, việc tài tử “Hóa ra anh vẫn ở đây” vi phạm pháp luật bị đánh giá là gây ra hiệu ứng xã hội vô cùng tồi tệ. Giới chức Trung Quốc chỉ ra, cộng đồng fan của Ngô Diệc Phàm không ít đang ở tuổi vị thành niên còn chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật và ý thức cộng đồng. Trên thực tế, một bộ phận người hâm mộ quá khích công khai đăng những bài viết kêu gọi giúp thần tượng vượt ngục, bỏ trốn ra nước ngoài…

Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn bị liệt vào ‘Danh sách cảnh báo’ ảnh 2

Trịnh Sảng.

Về phía Trịnh Sảng, cô bị tẩy chay vì những hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng và tổn hại thuần phong mỹ tục như “thù lao bất thường”, “hợp đồng âm dương”, trốn thuế, hoạt động không phép và thuê người mang thai hộ rồi đòi bỏ con.

Nhà chức trách đánh giá, với tư cách người của công chúng, Trịnh Sảng nhiều lần chạm vào “lằn ranh đỏ” của pháp luật, phớt lờ giới hạn về luân lý và đạo đức, gây ra những phản ứng gay gắt trong xã hội. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao “Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên” nhiều lần lên tiếng ngụy biện cho hành vi vi phạm, đồng thời kích động người hâm mộ liên tục đăng những bài viết ủng hộ khiến chủ đề ngày càng lan rộng. Thậm chí, một số người hâm mộ còn lạm dụng cơ chế khiếu nại và phản ánh công khai của cơ quan có thẩm quyền gây ra ảnh hưởng tiêu cực.

Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn bị liệt vào ‘Danh sách cảnh báo’ ảnh 3

Trương Triết Hạn.

Đối với Trương Triết Hạn, anh bị cho vào “Danh sách cảnh báo” vì công khai đến thăm những ngôi đền Nhật Bản có lịch sử “nhạy cảm” với người Trung Quốc gây ra các cuộc tranh cãi gay gắt trong dư luận, dẫn đến làm tổn hại nghiêm trọng đến tình cảm dân tộc. Cũng như hai ngôi sao trên, phản ứng bảo vệ thần tượng của một bộ phận người hâm mộ thiếu ý thức tạo tác động xấu đến trật tự bình thường của xã hội.

Theo QQ, Zaobao
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.