Nghi vấn tập đoàn quân sự Wagner sử dụng xe tăng chủ lực hiện đại T-90M của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội Nga gần đây lan truyền một số hình ảnh các chiến binh của tập đoàn quân sự Wagner đang vận hành xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại của quân đội Nga T-90M tại một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Trong bối cảnh xung đột giữa Nga-Ukraine ngày càng leo thang, những hình ảnh mới được công bố trên mạng xã hội Nga cho thấy sức mạnh quân sự của tập đoàn Wagner.

Nghi vấn tập đoàn quân sự Wagner sử dụng xe tăng chủ lực hiện đại T-90M của Nga ảnh 1
Các thành viên của tập đoàn Wagner huấn luyện thực địa với xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất.

Theo giới phân tích quân sự, lực lượng lính đánh thuê này đã chuẩn bị cho một cuộc phản công tiềm năng. Điều này được thể hiện thông qua các bức ảnh mô tả thành viên Wagner vận hành xe tăng T-90M tại một căn cứ quân sự.

Được biết, ngày 20/5, lãnh đạo Wagner - ông Evgeny Prigozhin đã tuyên bố lực lượng của tập đoàn này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Theo đó, chiến dịch đã hoàn thành với sự hỗ trợ bởi pháo binh và không quân từ lực lượng chính quy.

T-90M được đánh giá là loại xe tăng tối tân nhất của Nga tham gia trực tiếp vào chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Khác với các phiên bản tiền nhiệm, T-90M được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina hoàn toàn mới cho phép pháo chính bắn nhiều loại đạn khác nhau, đồng thời cũng có thể phóng tên lửa qua nòng.

Bên cạnh đó, xe được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt, pháo chính nòng trơn mới 2A46M-5 125 mm cùng tháp pháo hiện đại, giúp tăng tầm bắn và tăng độ chính xác. Hệ thống vũ khí bổ sung gồm có tổ hợp vũ khí điều khiển từ xa UDP T05BV-1 trang bị súng máy 7.62mm và súng máy đồng trục 7.62mm.

Ngoài việc trang bị tháp pháo mới, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và hệ thống bảo vệ vững chắc. Hệ thống cảm biến trên T-90M có thể xác định mục tiêu cỡ xe tăng ở cự ly 5.500m trong điều kiện ban ngày, 2.000 m vào ban đêm.

Sử dụng động cơ diesel tăng áp V-92S2F công suất 1.000-1.130 mã lực cho phép T-90M di chuyển với tốc độ tối đa đạt 70 km/h, tầm hoạt động 500 km.

Một trong những tính năng chính của xe tăng T-90M là khả năng chia sẻ dữ liệu với các phương tiện khác trong thời gian thực. Điều này sẽ giúp các xe tăng phối hợp hiệp đồng tác chiến hiệu quả.

Theo Armyrecognition
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.