Nghi vấn “lọt” điểm thi THPT quốc gia tại Nghệ An?

TPO - Một dữ liệu kết quả thi của khoảng hơn 31.000 thí sinh được cho là điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của học sinh tỉnh Nghệ An lan truyền nhanh trên mạng xã hội chiều nay 10/7.

Chiều nay 10/7, trên nhiều diễn đàn mạng lan truyền dữ liệu điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của học sinh. Điểm thi có đầy đủ họ tên, số báo danh và điểm thi của các môn. Dữ liệu này có kết quả của 31.426 thí sinh và được cho là của thí sinh tỉnh Nghệ An.

Nghi vấn “lọt” điểm thi THPT quốc gia tại Nghệ An? ảnh 1

Dữ liệu này có kết quả của 31.426 thí sinh và được cho là của thí sinh tỉnh Nghệ An.

Theo các diễn đàn, Nghệ An có 10 bài thi THPT quốc gia đạt điểm 10, trong đó môn Hóa có 4 bài thi, Ngoại ngữ có 1, Địa lý có 3 và GDCD có 2 bài thi. Các môn còn lại không có điểm 10, môn Toán điểm cao nhất là 9,6; môn Lý là 9.75; môn  Văn là 9.75; môn Sử là 9.75 và môn Sinh: 9.5 điểm.

Ngoài ra, diễn đàn cũng thống kê dữ liệu này có 17.966 thí sinh dưới trung bình. Trong đó, có 601/31.426 thí sinh có bài thi đạt điểm giỏi, 21 thí sinh bị điểm liệt…

Nghi vấn “lọt” điểm thi THPT quốc gia tại Nghệ An? ảnh 2

Thông tin điểm thi của thí sinh Nghệ An nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt

Trước đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương không được công bố kết quả thi trước ngày 11/7. Thời gian Bộ GD&ĐT dự kiến là từ 9h ngày 11/7 đến ngày 12/7 trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT, các cơ quan thông tấn báo chí hiện theo nguyên tắc cung cấp miễn phí cho các thí sinh có nhu cầu tra cứu. Dữ liệu điểm thi gồm số báo danh và điểm của các môn thi, bài thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 trên cả nước.

Chiều tối cùng ngày, PV Tiền Phong đã liên lạc với nhiều lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, một lãnh đạo của Sở này khi nghe giới thiệu là phóng viên thì ngay lập tức nói đang họp rồi cúp máy. Một lát sau, phóng viên nhiều lần gọi lại thì “thuê bao không liên lạc được”. Một số lãnh đạo phòng ban khác dù đổ chuông nhưng cũng không bắt máy…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.