Nghị sĩ Canada từ chức sau vụ khoả thân trong cuộc họp trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
Nghị sĩ William Amos. (Ảnh: Fb)
Nghị sĩ William Amos. (Ảnh: Fb)
TPO - Một nghị sĩ Canada vừa từ chức sau khi bị camera ghi lại cảnh đi tiểu khi đang dự một hội nghị trực tuyến của quốc hội, trước đó là cảnh ông khoả thân trong một hội nghị trực tuyến khác.

“Đêm qua, khi dự một phiên họp trực tuyến của Hạ viện, tôi đã đi tiểu mà không nhận ra mình đang đứng trước camera”, Nghị sĩ William Amos viết trên Twitter đêm 27/3.

“Tôi vô cùng xấu hổ với những hành động của mình và bất kỳ sự khó chịu nào tôi có thể gây ra cho những ai chứng kiến. Dù chỉ là sự cố và không phải ở nơi công cộng, nhưng đây là việc hoàn toàn không thể chấp nhận được, và tôi thành thật xin lỗi”, ông Amos nói.

Hồi tháng 4, nghị sĩ này bị bắt gặp đang đứng trần trụi giữa hai lá cờ của Canada và Quebec trong khi đang dự một cuộc họp trực tuyến của quốc hội.

Ông Amos nói rằng đó cũng là một sự cố. Nghị sĩ này là thành viên của đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau. Trong vụ việc gần đây nhất, ông Amos bị bắt gặp đang tiểu vào một cốc café.

“Đây là lần thứ hai ông Amos bị bắt gặp phơi bày cơ thể với các đồng nghiệp ở Hạ viện. Những cuộc họp như vậy không thể có những hành vi không thể chấp nhận được”, Nghị sĩ Karen Vecchio của đảng Bảo thủ nói trong một tuyên bố.

“Đây là kiểu hành vi của ông Amos và rõ ràng là đảng Tự do của ông Trudeau đã thất bại trong việc bảo đảm một môi trường làm việc an toàn sau khi sự cố đầu tiên xảy ra”, bà Vecchio nói thêm.

Ông Amos, 46 tuổi, thông báo ông “tạm thời” rút khỏi vị trí trong quốc hội nhưng vẫn tiếp tục đại diện cho khu vực bầu cử của mình. Ông cho biết sẽ tìm kiếm “sự hỗ trợ” nhưng không nó rõ là gì.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.