Nghị quyết 105/NQ-CP giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp vượt qua cú sốc COVID

0:00 / 0:00
0:00
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP với mục tiêu là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh do tác động bởi dịch COVID-19.

Các chính sách, giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP đã được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Những phân tích, đánh giá của Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Môi trường đầu tư kinh doanh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đưa ra trong bài phỏng vấn dưới đây sẽ giúp độc giả có cái nhìn tổng quan hơn xung quanh vấn đề này.

Nghị quyết 105/NQ-CP giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp vượt qua cú sốc COVID ảnh 1

Trước tiên xin cảm ơn Bà Nguyễn Minh Thảo đã nhận lời tham gia bài phỏng vấn. Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Bà có đánh giá gì về những mục tiêu mà Nghị quyết hướng tới? Nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã hay các hộ kinh doanh hiện nay?

Vâng, theo tôi Nghị quyết này hướng tới mục tiêu: Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19. Đồng thời phấn đấu hết năm 2021 đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sau:

- Luỹ kế ít nhất khoảng 01 triệu lượt khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh.

- Đại đa số các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động.

Ngoài ra Nghị quyết 105 cũng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đó là: Tạo niềm tin và sự an tâm của Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các hộ kinh doanh về sự đồng hành của Chính Phủ trong việc hỗ trợ cùng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Và theo đó là tạo cơ hội việc làm, thu nhập cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội.

Vậy để có thể triển khai được những nhiệm vụ này một cách hiệu quả chúng ta cần có những kế hoạch triển khai phối hợp thực hiện như thế nào? Bà có thể đưa ra ý kiến đề xuất của mình?

Để có thể triển khai được những nhiệm vụ này một cách hiệu quả, Chính phủ cần chỉ đạo thống nhất một số nguyên tắc. Đó là:

- Tất cả hàng hóa phải được lưu thông vì lưu thông hàng hóa thì doanh nghiệp mới duy trì được sản xuất.

- Chính phủ giao quyền chủ động cho địa phương nhưng phải có hướng dẫn thống nhất để đảm bảo thực thi đồng bộ giữa các địa phương. Thống nhất về các phương án kiểmsoát dịch bệnh với các tiêu chí rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; tránh tình trạng mỗi địa phương hiểu và ban hành quy định theo một cách khác nhau.

- Triển khai ngay và thực chất các dịch vụ trực tuyến; vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa thông suốt thực hiện các thủ tục hành chính trong sản xuất, kinh doanh.

- Doanh nghiệp, HTX, Hộ kinh doanh là chủ thể quan trọng tham gia phòng dịch và phát triển kinh tế. Do đó, cần trao quyền cho họ: trong việc lựa chọn mô hình và phương thức tổ chức sản xuất cũng như vận hành phòng chống dịch. Chủ động thực hiện test COVID bởi nhiều doanh nghiệp có y tế tại chỗ đủ năng lực để thực hiện. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm với kết quả.

- Nghị quyết đã nêu: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết này, trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các bộ, cơ quan, địa phương kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Do đó cũng cần có cơ chế, theo dõi, giám sát việc thực thi các giải pháp.

Nghị quyết 105/NQ-CP giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp vượt qua cú sốc COVID ảnh 2

Và để có thể tiếp cận được những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, từ nhà nước thì doanh nghiệp cần đáp ứng được những yêu cầu cần thiết. Vậy bà có thể đưa ra những tư vấn giúp doanh nghiệp họ có thể tìm hiểu các điều kiện này từ các nguồn, các kênh thông tin chính thống nào?

Về thông tin, hiện nay việc phổ biến các chủ trương, chính sách ở cấp trung ương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin của Chính phủ và Bộ ngành đã đầy đủ. Bên cạnh các kênh thông tin truyền thống như nêu trên, các cơ quan chức năng, địa phương, tổ chức tài chính/ ngân hàng nên sử dụng công nghệ thông tin để chuyển đến các doanh nghiệp có liên quan thông qua các phương tiện điện tử như email, nhóm zalo, hiệp hội doanh nghiệp...

Các cơ quan chức năng, địa phương, tổ chức tài chính/ ngân hàng nên phối hợp cùng với các HHDN là những tổ chức cầu nối để phổ biến thông tin về các quy định, cơ chế hỗ trợ đến các doanh nghiệp là đối tượng thụ hưởng. Các doanh nghiệp nhỏ, HTX, hộ kinh doanh thường gắn bó với các HHDN, vì vậy, HHDN sẽ là kênh thông tin quan trọng cho các cơ sở kinh tế về các hỗ trợ của Nhà nước.

Bên cạnh thông tin, các DN nhỏ, HTX và HKD còn thiếu kỹ năng để thực hiện các quy định, thủ tục nhằm đạt được các hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, các cơ quan chức năng, địa phương, tổ chức tài chính/ ngân hàng nên có hình thức hỗ trợ cầm tay, chỉ việc cho các doanh nghiệp hoặc cung cấp các bài hướng dẫn thực hiện thủ tục, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và qua HHDN để hỗ trợ DN nhỏ, HTX và HKD nâng cao năng lực trong thực hiện thủ tục và để họ có thể tiếp cận các hỗ trợ một cách hiệu quả, giúp sớm khắc phục hậu quả của Covid 19.

Xin cảm ơn Bà!

Bài phỏng vấn trên được thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” do Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông ALO (ALO Media) phối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas. Chương trình được phát sóng vào 09h00’ Thứ Bảy, phát lại vào 14h00’ Chủ nhật hàng tuần trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình được cập nhật tại Website: http://kinhdoanhvaphapluat.com/

Kính mời bạn đọc theo dõi!

MỚI - NÓNG