Nghi phạm đâm gục cảnh sát Hải Phòng từng 30 năm ngồi tù

Nghi phạm Vũ Thanh Sơn
Nghi phạm Vũ Thanh Sơn
5 lần mang án trộm cắp, cướp giật tài sản, tổ chức mại dâm, Sơn "Liên Xô" nhiều lần ra tù vào tội từ năm 1977 đến năm 2013.

Sáng nay, Công an TP Hải Phòng họp báo về vụ bắt Vũ Thanh Sơn (51 tuổi, quận Lê Chân), kẻ chủ mưu đâm gục cảnh sát giao thông, cướp xe máy hôm 24/2 và thưởng nóng các đơn vị trong Ban chuyên án về thành tích phá nhanh vụ việc.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết, vụ án tưởng chừng bế tắc vì hung thủ ra tay nhanh vào thời điểm sáng sớm, mưa phùn, ngõ vắng người qua lại, không một nhân chứng. Bằng nghiệp vụ cộng với nguồn tin báo từ nhân dân, công an thành phố đã tung tất cả lực lượng vào cuộc.

Các tỉnh thành lân cận - nơi hung thủ có thể chọn làm điểm đến như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Yên Bái... đều có trinh sát kết hợp công an địa phương theo dõi. "Xác định Sơn là con 'cáo già', từng phạm tội nhiều lần, ở tù hơn 30 năm, có mối quan hệ rộng nên Ban chuyên án quyết không để hắn trốn khỏi địa bàn", ông Ca nói.

Giám đốc công an thành phố cũng cho biết thêm, trong thời gian lẩn trốn, Sơn liên tục thay đổi số điện thoại, đánh lạc hướng công an bằng cách gọi điện về cho người thân tung tin mình đang ở chỗ này, chỗ kia của tỉnh ngoài. Sơn đã thay hình đổi dạng bằng cách xăm lông mày để không ai nhận ra hắn.

"Tuy nhiên, hắn có ranh mãnh đến mấy vẫn không thoát khỏi tầm ngắm của các mũi trinh sát dày dặn kinh nghiệm từng phá nhiều chuyên án lớn", tướng Ca chia sẻ.

Nghi phạm đâm gục cảnh sát Hải Phòng từng 30 năm ngồi tù ảnh 1

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca trao phần thưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án 214G.

Sau khi bị bắt, Sơn khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng với một số người khác hiện bỏ trốn. Do mới ra tù không có việc làm, lại máu cờ bạc, thua lỗ, nợ lần nhiều nên Sơn đã bàn với một số chiến hữu đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ.

Cướp được xe máy của trung úy Thắng nhưng thấy vụ việc bị lộ, xe không tiêu thụ được nên chúng đã mang ra bờ hồ ông Báo vứt cùng một số tang vật khác.

Vũ Thanh Sơn (51 tuổi ), trình độ văn hóa 7/10, có 5 tiền án, tiền sự về các tội danh trộm cắp, cướp giật tài sản, tổ chức mại dâm. Không nghề nghiệp ổn định, ban đầu hành nghề xe ôm, sau đó Sơn lang thang, phiêu dạt, phạm pháp và ra tù vào tội.

Tháng 10/1977 Sơn đi cải tạo tập trung và tháng 8/1981 được tha. Tháng 12/1983 Sơn bị TAND quận Ngô Quyền xử 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.  Tháng 2/1985 hắn phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND Hà Nội xử 30 tháng tù. Trong thời gian cải tạo Sơn trốn trại và bị Công an Hải Phòng bắt, xử 48 tháng tù.

Tháng 1/1991, Sơn phạm tội Tổ chức mại dâm và bị TAND Hải Phòng xử 8 năm tù. Tháng 4/2000, Sơn tiếp tục phạm tội cướp giật tài sản và bị TAND Hải Phòng phạt 13 năm tù. Tháng 5/2013, Sơn được tha tù và trở về địa phương sinh sống.

Theo Giang Chinh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".