Nghi can vụ nổ súng cướp tiệm vàng khai cần tiền để xây nhà

Đinh Thanh Tùng tại cơ quan công an
Đinh Thanh Tùng tại cơ quan công an
Nghi can Đinh Thanh Tùng khai cần tiền xây nhà và đưa mẹ vợ đi chữa bệnh nên mang súng vào cướp tiệm vàng Lương Oanh.

Vụ án do Đinh Thanh Tùng (30 tuổi) gây ra đã được khởi tố để điều tra hành vi cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng, chiều 10/10, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết.

Tùng bị Công an thị xã Đông Triều cùng Công an tỉnh Quảng Ninh bắt vào chiều 9/10 tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) sau một ngày lẩn trốn; thu súng ngắn và 5 viên đạn.

Nhà chức trách cho biết, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. "Tùng khai đang xây nhà nên kinh tế khó khăn; lại cần tiền cho mẹ vợ chữa bệnh nên đi cướp tiệm vàng", thượng tá Trịnh Tiến Mạnh, Phó trưởng Công an thị xã Đông Triều nói.

Trước đó khoảng 15h30 ngày 8/10, Tùng đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mang súng K54 xông vào tiệm vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê, lấy đi 200 triệu đồng cho vào chiếc ba lô mang theo.

Khi nhiều người xung quanh hô hoán, nghi phạm bắn chỉ thiên. Thấy hắn run rẩy không tra được chìa khóa vào ổ xe máy để nổ máy, con gái chủ tiệm vàng xông ra giành lại túi tiền. Tùng không đuổi theo mà lên xe máy bỏ chạy. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG