Nghi án thiếu phụ trầm cảm sát hại con trai rồi tự tử

TPO - Người thân tá hỏa phát hiện chị P. và con trai 2 tuổi nằm bất động tại nhà riêng liền đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước đó và người mẹ cũng đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 30/8, thông tin từ UBND xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ việc khiến một bé trai 2 tuổi cùng mẹ tử vong, còn người mẹ bị nguy kịch được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 3h (ngày 29/8), người thân phát hiện chị T.T.P (28 tuổi) trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, nằm bất động cạnh con trai của mình là cháu N.T.Q (2 tuổi) tại nhà riêng. Mọi người tá hỏa đưa 2 người tới bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước đó. Còn chị P. được chuyển lên bệnh viện ĐK Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Thông tin được báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Ban Công an xã Diễn Hoa đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo sự việc cho Công an huyện Diễn Châu và Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 30/8, thông tin từ Bệnh viện ĐK Nghệ An cho biết, chị P đã tử vong.

Được biết, hoàn cảnh của chị P. khó khăn, chồng mất năm 2016 do tai nạn giao thông. Sau cú sốc đó, nhiều người cho rằng, chị P. bị bệnh trầm cảm và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.