Nghi án em trai sát hại anh ruột trong đêm Giáng sinh ở Cà Mau

TPO - Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Mộc để điều tra vụ án mạng xảy ra vào đêm Giáng sinh.

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Mộc (41 tuổi, ở ấp Tân Hoà, xã Trần Phán, Đầm Dơi) để điều tra vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày 24/12.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Hoàng Đơ (57 tuổi), anh ruột của Mộc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h15 ngày 24/12, Nguyễn Hoàng Mộc đến Công an huyện Đầm Dơi, xin gặp cán bộ trực ban và nói: “Tôi chém chết người rồi!”.

Ngay sau đó, đối tượng có biểu hiện hoảng loạn, co giật, không nói thêm được gì. Ban Chỉ huy Công an huyện Đầm Dơi cử lực lượng đến nơi Nguyễn Hoàng Mộc cư trú để tìm hiểu sự việc.

Tại nhà cha của Mộc (cách nhà Mộc khoảng 50 m), cán bộ điều tra phát hiện ông Nguyễn Hoàng Đơ nằm chết trên vũng máu ở bộ ván phía sau nhà. Ở đầu và tay của nạn nhân có nhiều vết thương. 

Về phần Mộc, đối tượng được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện đa khoa Đầm Dơi thăm khám.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau quyết định tạm giữ hình sự và cho Nguyễn Hoàng Mộc điều trị tại bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Theo một nguồn tin, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn đất đai.

MỚI - NÓNG