Nghẹt thở truy bắt ô tô khách chở hàng trăm chai rượu lậu

Khi bị phát hiện, tài xế điều khiển xe khách này chạy với tốc độ nguy hiểm, ép lực lượng CSGT qua nhiều tuyến đường
Khi bị phát hiện, tài xế điều khiển xe khách này chạy với tốc độ nguy hiểm, ép lực lượng CSGT qua nhiều tuyến đường
TPO - Khi phát hiện bị lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế xe khách BKS 74B - 003.05 rồ ga phóng chạy với tốc độ cao, lạng lách, ép lực lượng CSGT qua nhiều tuyến đường như Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - cầu Phú Xuân - Lê Duẩn (Huế). Sau khi khống chế, công an phát hiện trên ô tô khách này chở 600 chai rượu ngoại nhập lậu.

Sáng 16/9, trung tá Đặng Phúc Xuân, Đội trưởng Đội CSGT Công an thành phố Huế, cho biết, lực lượng CSGT Huế vừa phát hiện một xe ô tô vi phạm luật giao thông, trốn tránh lực lượng chức năng và vận chuyển 600 chai rượu ngoại không có hoá đơn, chứng từ.

Nghẹt thở truy bắt ô tô khách chở hàng trăm chai rượu lậu ảnh 1

Số hàng lậu bị công an phát hiện, thu giữ

Theo thông tin ban đầu, tối 15/8, trong khi làm nhiệm vụ tại tuyến đường Bùi Thị Xuân (thành phố Huế), tổ công tác chuyên đề thuộc CSGT thành phố Huế phát hiện ô tô khách mang BKS 74B - 003.05 vượt không đúng qui định. Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Nghi vấn xe vận chuyển hàng cấm, lực lượng làm nhiệm vụ bám theo. Phát hiện bị lực lượng chức năng truy đuổi, lái xe điều khiển phương tiện lạng lách, ép lực lượng CSGT qua nhiều tuyến đường Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - cầu Phú Xuân - Lê Duẩn… Khi đến trước nhà số 40 đường Lê Duẩn, lực lượng CSGT đã kịp khống chế, tạm giữ phương tiện để kiểm tra.

Bước đầu lái xe khai tên là Lê Nguyên Song (SN 1977, trú tại phường Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị). Song vận chuyển số hàng gồm 600 chai rượu ngoại các loại từ bến xe Đông Hà (Quảng Trị) vào Huế giao cho một chủ hàng mà theo Song không rõ địa chỉ tên, tuổi. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình giấy tờ chứng mình nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.   

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.