Nghẹt thở màn nhảy múa trong không trung

Nghẹt thở màn nhảy múa trong không trung
Vũ công nhảy múa trên mặt tường thẳng đứng như thể đang bay lượn trong không gian khiến những người đứng xem bên dưới nghẹt thở chiêm ngưỡng.

Hai vũ công người Mỹ Amelia Rudolph và Roel Seeber đến từ thành phố Oakland, bang California, gần đây đã biểu diễn một màn nhảy múa trong không trung gây sửng sốt. “Điệu valse trên tường” được thực hiện trên một bức tường thẳng đứng của tòa thị chính thành phố Oakland nhân dịp festival nghệ thuật được tổ chức thường niên ở nơi đây.

Hai vũ công thực hiện những động tác duyên dáng như đang bay lượn trong không trung. Trong khi đó, khán giả đứng ở dưới nghẹt thở chiêm ngưỡng. Nhảy múa trên những bề mặt thẳng đứng tưởng chừng như rất nguy hiểm nhưng một khi được các thiết bị an toàn hỗ trợ, vũ công sẽ có được sự tự do trong từng động tác, để lướt đi trong không trung.

Đoạn video này được thực hiện từ góc quay của chính vũ công khiến phần hình ảnh càng trở nên ấn tượng và đầy mạo hiểm.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.