Nghẹn lòng trước cặp song sinh dính liền ngực

Nghẹn lòng trước cặp song sinh dính liền ngực
TPO - Ngày 2-10, TS-BS Trương Quang Định, Phó giám đốc BV Nhi đồng 2 TPHCM, cho biết vừa tiếp nhận 2 bé trai dính nhau là con của chị Nguyễn Thị Hồng L, ở xã Hồ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

Tiếp nhận cặp song sinh dính nhau

Bé gái hai đầu đã tử vong

Hai bé trai dính liền nhau
Hai bé trai dính liền nhau.

Chị L. sinh mổ ngày 25-9 tại BV Ninh Thuận, một ngày sau đó cặp song sinh thở mệt nên chuyển đến BV Nhi đồng 2 cấp cứu. Qua thăm khám và hội chẩn tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết hai trẻ dính nhau có 2 bộ phận sinh dục bình thường, hậu môn bình thường, đã tiêu phân su; tứ chi bình thường, không dị tật.

Theo bác sĩ Định hai bé dính nhau phần ngực và bụng, chỗ dính vùng ngực cao cách đầu trên xương ức 2cm, phía dưới cách cuống rốn khoảng 3cm, 2 bé có chung một rốn. Trong khi siêu âm bụng, phát hiện hai bé dính nhau phức tạp ở phần gan và đường mật; hai tim dính nhau, có chung màng ngoài tim. “Hiện tại cả hai bé đang suy hô hấp do viêm phổi nên được đặt nội khí quản và cho thở máy”- bác sĩ Định cho biết.

Nghẹn lòng trước cặp song sinh dính liền ngực ảnh 2

Trường hợp phức tạp

Theo các bác sĩ sau khi điều trị viêm phổi ổn định sẽ tiến hành chụp CT scan cho 2 bé để xác định rõ các cơ quan nội tạng dính nhau để lên phương án điều trị. Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp song sinh dính nhau ngực bụng khá phức tạp, có thông nối giữa các mạch máu , buồng tim, cũng như gan và đường mật rất khó khăn trong việc phẫu thuật tách rời, đồng thời có thể diễn tiến xấu do các dị dạng bẩm sinh đi kèm.

Theo chị L. lúc mang thai 5 tháng tuổi đã đến BV Từ Dũ TPHCM thăm khám, các bác sĩ tại đây phát hiện song thai dính nhau. Tuy nhiên do thai quá lớn nên chị L. vẫn giữ lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.