Nghệ thuật bên hồ Hoàn Kiếm dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra quanh bờ Hồ suốt những ngày tới. ẢNH: NGỌC TÚ
Chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra quanh bờ Hồ suốt những ngày tới. ẢNH: NGỌC TÚ
TP - Không chỉ chỉnh trang đường phố, treo pano tuyên truyền cho sự kiện được cả thế giới quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hoá và Thể thao (VHTT) Hà Nội triển khai nhiều hoạt động nghệ thuật tại trung tâm Thủ đô.  

Đẹp mãi Thăng Long diễn ra tối 26/2 tại Tượng đài Lý Thái Tổ, do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện. Nhà hát cũng đảm trách đêm nghệ thuật 28/2 tại không gian hồ Hoàn Kiếm. Nhà hát Chèo Hà Nội đảm nhiệm đêm nghệ thuật 27/2.

Ý tưởng về các đêm nghệ thuật này mới nảy ra vài hôm nay, sau khi lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Sở VHTT thực hiện. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội thừa nhận dù thời gian gấp gáp nhưng nghệ sĩ nỗ lực xây dựng chương trình đặc sắc, với sự tham góp của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Các chương trình đều chung tinh thần hướng tới hòa bình, hữu nghị.

Nghệ thuật bên hồ Hoàn Kiếm dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 1 Chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra quanh bờ Hồ suốt những ngày tới. ẢNH: NGỌC TÚ

NSƯT Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cho biết, nhà hát sở hữu dàn nghệ sĩ tên tuổi, tuy thế việc lựa chọn và xây dựng kịch bản chương trình gắn với thượng đỉnh Mỹ-Triều không dễ dàng. Trước giờ biểu diễn chưa đầy một ngày mới có kịch bản cuối cùng, tuy vậy dàn nghệ sĩ đủ đảm bảo chương trình chất lượng. Một số tiết mục tiêu biểu: Đẹp mãi Thăng Long do NSƯT Thanh Thanh Hiền thể hiện, hát Xẩm Mục hạ vô nhân (NSƯT Xuân Diệu-Thành Nam), Chiều phủ Tây Hồ (Tấn Minh-Khánh Linh). Dàn ca sĩ trẻ Bảo Trâm, Đông Hùng, Khánh Linh, Minh Thu biểu diễn chín tiết mục hát, múa trẻ trung, sôi động: Nối vòng tay lớn, Hà Nội 12 mùa hoa, Hà Nội của tôi, Nồng nàn Hà Nội, Tôi là người Việt Nam, Xin chào Việt Nam, Heal the world.

“Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là sự kiện được cả thế giới quan tâm, cơ hội hiếm có để Việt Nam quảng bá hình ảnh. Nghệ sĩ của nhà hát xác định, biểu diễn trong chương trình chào mừng hội nghị là vinh dự cũng là trách nhiệm công dân, trách nhiệm của nghệ sĩ”, NSƯT Tấn Minh nói. 

Nhà hát Chèo Hà Nội được giao đảm đương đêm biểu diễn 27/2 Thăng Long-Việt Nam bay lên. NSND Quốc Anh, Quyền Giám đốc Nhà hát cho biết, đó là chương trình chèo, hát văn, hát xẩm, bên cạnh đó cũng có màu sắc hiện đại, chủ yếu tác phẩm về Hà Nội và quê hương đất nước. 
Đêm 27/2 có sự tham gia của dàn NSƯT tiêu biểu của nhà hát như Quốc Phòng, Phương Mây, Thanh Loan và gần 100 ca sĩ, diễn viên. Một số tiết mục được đầu tư như Mùa xuân làng lúa làng hoa do Ngọc Khuê thể hiện, Hát về tổ quốc hôm nay do Quốc Phòng trình diễn và Bài ca thống nhất qua tiếng hát Thanh Loan. Chương trình nghệ thuật 28/2 thì do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đảm nhiệm có chủ đề Hà Nội-Thành phố vì hòa bình. 

Dịp cuối tuần 2-3/3, không gian phố quanh hồ Hoàn Kiếm nhiều hoạt động: Xiếc đường phố, nhạc truyền thống khu vực đền Bà Kiệu, đường Đinh Tiên Hoàng có biểu diễn của nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, còn nhà Bát giác giới thiệu nghệ thuật dân tộc và nhất là đàn bầu. Hoạt động nghệ thuật quanh bờ Hồ những ngày này đều hướng tới đoàn kết, hữu nghị và vì hòa bình thế giới.

Tại các di tích do UBND TP Hà Nội quản lý như Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, ban quản lý sẵn sàng đón tiếp phóng viên quốc tế tới tác nghiệp nhân Hội nghị thượng đỉnh. Phóng viên chỉ cần trình thẻ tác nghiệp sẽ được miễn phí vé tham quan và được đón tiếp nồng nhiệt. “Chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, nhiều giá trị di sản và hơn hết, con người Hà Nội mến khách”, ông Tô Văn Động nói.

Ngoài các chương trình trên, Hà Nội ưu ái phóng viên quốc tế đặc biệt là quyền tiếp cận và thưởng thức bất cứ chương trình nghệ thuật nào của các nhà hát thuộc Hà Nội. Một số loại hình thu hút du khách quốc tế lâu nay vẫn là múa rối nước, biểu diễn Tứ phủ, tuồng. 

MỚI - NÓNG