Nghệ sĩ Thanh Bình sợ nổi tiếng

TPO - Nghệ sĩ Thanh Bình chia sẻ ngay cả khi được mọi người chú ý, anh dè dặt và thận trọng khi nhận lời mời tham gia phim cũng như quảng cáo. “Tôi ngại xuất hiện tại sự kiện, không thích đánh bóng tên tuổi”, anh nói.

Tôi vui khi hy sinh vì các con

Nghệ sĩ Thanh Bình sinh năm 1971, đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Nghệ sĩ Thanh Bình hoạt động chủ yếu trên sân khấu kịch. Anh thường vào một số vai phụ nhưng gây ấn tượng trong các dự án phim như Ngã ba thời gian, Bức chân dung tình yêu, Lối về miền hoa, Ga-ra hạnh phúc, Đấu trí…

Nghệ sĩ Thanh Bình sợ nổi tiếng ảnh 1

Nghệ sĩ Thanh Bình trong chương trình Lời tự sự. Ảnh: CMH.

Trong cuộc trò chuyện ở chương trình Lời tự sự, nghệ sĩ Thanh Bình nhiều lần nhắc tới gia đình và những đứa con. Nghệ sĩ Thanh Bình thú nhận anh là người có thiên hướng về gia đình và điều anh quan tâm là các con.

“Anh Chí Trung từng nhận xét tôi là người duy cảm, nặng nề chuyện gia đình. Trong trường hợp con ốm mà có người thay thế trên sân khấu, tôi xin nghỉ để ở nhà chăm con. Có thể tôi lỡ nhịp trong nghệ thuật so với một số đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đúng và vui khi hy sinh để dành thời gian cho con, cho gia đình”, nghệ sĩ Thanh Bình giãi bày.

Thời điểm vào vai ông Lâm trong phim Lối về miền hoa, nghệ sĩ Thanh Bình được ưu ái với danh xưng “ông bố quốc dân”. Ông Lâm sống trong cảnh gà trống nuôi con, hài hước và vui tính. Chia sẻ với Tiền Phong, nghệ sĩ Thanh Bình cho biết: “Bản thân tôi nghĩ chắc do mình đưa một chút vui vui, hóm hỉnh vào nhân vật mà khán giả thấy là lạ và có cái xem hơn thay vì một ông bố giáo điều vậy thôi”.

“Tôi rất thích nét tính cách của nhân vật ông Lâm. Ngoài đời, tôi cũng thích tâm sự, chia sẻ với con và chiều con trong giới hạn. Thay vì ép buộc, tôi gợi mở và định hướng cho các con tuỳ theo sở trường và đam mê”, anh tâm sự.

Theo nghệ sĩ Thanh Bình, anh có những nét tương đồng với ông Lâm trong phim nên phần nào thể hiện được thần thái của nhân vật. Ngoài đời, nghệ sĩ Thanh Bình một mình nuôi ba con. Nam nghệ sĩ kể anh thống nhất với vợ nếu không thể ở với nhau cũng không chia con, để các con sống cùng nhà.

“Khi ra tòa, tôi nhận phần nuôi con vì vợ tôi sức khoẻ không được tốt lại nhiều bệnh. Tôi không ngăn cấm hay có khoảng cách gì giữa các con với mẹ của chúng. Áp lực lớn nhất với tôi là vấn đề thời gian. Tôi làm nghệ thuật nên không cố định vào khung giờ nào cả, khó khăn trong việc đưa đón, chăm sóc con. Dù vậy, tôi không thấy mệt, đồng nghiệp ở Nhà hát cũng hiểu và thông cảm”, nghệ sĩ Thanh Bình bộc bạch.

Chia sẻ thêm với Tiền Phong, nghệ sĩ Thanh Bình cho biết anh chưa nghĩ tới chuyện tái hôn vì anh đang cảm thấy tràn trề hạnh phúc và tình yêu bên các con. “Với tôi, con cái là kết quả của tình yêu đẹp, hạnh phúc và cả những khó khăn, vất vả, bộn bề của vợ chồng. Tôi là người yêu trẻ, thích chơi đùa, gần gũi chúng… Con cái là những gì thiêng liêng, hạnh phúc lớn nhất mà vợ chồng tôi có được, chỉ hơi tiếc cái duyên chúng tôi ngắn không cùng nhau đi trọn con đường. Tôi có những đứa con ngoan, những người bạn để tôi có thể dốc lòng mà không e dè. Chính các con đã giúp tôi tiếp thêm nghị lực, tin yêu vào cuộc sống. Vậy là tôi đang quá hạnh phúc rồi, cần gì tìm hạnh phúc nữa, đúng không?”, anh nhấn mạnh.

Khán giả chú ý hơn, cơ hội kiếm tiền, làm nghề dễ hơn nhưng tôi không đặt nặng chuyện vấn đề tài chính. Ngay khi nhận lời quảng cáo bất kỳ nhãn hàng nào, tôi suy xét xem độ chân thực ra sao, uy tín thế nào.

Tôi không thích đánh bóng tên tuổi

Nghệ sĩ Thanh Bình thi tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ năm 1990 theo dạng vừa học vừa làm. Nam nghệ sĩ thú nhận, anh thi tuyển vì mong muốn của mẹ mà không hề có khái niệm gì về sân khấu, diễn xuất. “Tôi cũng không yêu mến hay đam mê. Khi đó, Nhà hát tuyển dụng, mẹ tôi thích nên ép tôi đi thi. Mẹ chở tôi bằng xe đạp tới Nhà hát. May mắn tôi trúng tuyển”, anh nhớ lại.

Nghệ sĩ Thanh Bình sợ nổi tiếng ảnh 2

Nghệ sĩ Thanh Bình từng trải qua nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Ảnh: NVCC.

Học kỳ 2 của năm thứ 2, nghệ sĩ Thanh Bình suýt bị đuổi vì mải chơi. Trước sự nhắc nhở của thầy giáo – NSND Lê Hùng, Thanh Bình trăn trở về nghề và bắt đầu nhen nhóm tình yêu với nghệ thuật. “Tôi gặp thầy và hỏi xem bản thân có năng khiếu không. Nhận được sự động viên của thầy, tôi lao vào học nghiêm túc và đạt kết quả tốt”, nghệ sĩ Thanh Bình kể.

Nói về cột mốc đáng nhớ tiếp theo trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Thanh Bình cho rằng đó là giai đoạn anh xây dựng gia đình. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ cuộc sống gia đình đơn giản nhưng khi đứa con đầu tiên chào đời, em bé ốm yếu, xoay quanh chuyện đi làm, chăm con… mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tôi phải hy sinh nhiều thứ như những cuộc vui với bạn bè phải gạt bỏ, công việc cũng hạn chế… Tôi cảm giác mình lỡ nhịp với nghệ thuật”.

Hoạt động sân khấu kịch liên tục, nghệ sĩ Thanh Bình có thời gian dài vắng bóng trên truyền hình kể từ sau bộ phim Ngã ba thời gian. Nam nghệ sĩ không ngại ngần thừa nhận do bản thân thấy mình làm nghề chưa vững, thiếu sự duyên dáng và chưa thành công nên từ chối tham gia làm phim để tập trung cho sân khấu kịch.

Cho đến khi trở lại trong bộ phim Lối về miền hoa, nghệ sĩ Thanh Bình nhận thấy những thay đổi trong kĩ thuật quay dựng, cách làm việc của ê-kíp cũng khác.

“Cái khó nữa là diễn viên sân khấu thường diễn hơi cứng, nhấn nhá và thiếu hơi thở đời sống. Tôi mặc cảm một điều, diễn sân khấu được tung tẩy trong khi truyền hình lại bị hạn chế. Đứng trước máy quay, tôi rất hồi hộp. May mắn khi trở lại truyền hình sau nhiều năm, vai ông Lâm được mọi người đón nhận”, anh thổ lộ.

Nghệ sĩ Thanh Bình chia sẻ vai ông Lâm được khán giả chú ý, các con anh vui hơn cả: “Các con hỏi tôi: ‘Sao bố không nổi tiếng?’. Tôi đùa, bố không thích nổi tiếng, dễ bị soi. Sau phim Lối về miền hoa, bỗng dưng một ngày, tôi đưa đón con, đi ăn bên ngoài đều được mọi người nhận ra, các con tự hào còn tôi xem đó là những rắc rối thú vị. Việc được khán giả quan tâm, yêu mến khiến tôi phải chỉn chu hơn trong công việc cũng như từng lời nói, hành động ở ngoài đời sống”.

Không chỉ vậy, nghệ sĩ Thanh Bình cho biết anh dè dặt và và thận trọng khi nhận lời mời tham gia phim cũng như quảng cáo.

“Khán giả chú ý hơn, cơ hội kiếm tiền, làm nghề dễ hơn nhưng tôi không đặt nặng chuyện vấn đề tài chính. Ngay khi nhận lời quảng cáo bất kỳ nhãn hàng nào, tôi suy xét xem độ chân thực ra sao, uy tín thế nào. Tôi ngại xuất hiện tại sự kiện, không thích đánh bóng tên tuổi. Kể cả việc nhận lời các vai diễn trên phim tôi cũng hạn chế vì sợ xuất hiện nhiều quá, không có thời gian để thay đổi, trở thành lối mòn, không chỉ khán giả mà bản thân mình cũng thấy nhàm chán”, anh nói.

Nghệ sĩ Thanh Bình nhấn mạnh với các vai diễn sau bộ phim Lối về miền hoa, anh đều dành nhiều thời gian nhiều để nghiên cứu nhân vật và trách nhiệm khi nhận lời.

Tin liên quan