Có 7 kết quả :

Giới trẻ tiếp cận nhiều loại thuốc lá có hại cho sức khỏe

Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc tăng nhanh

TP - Thuốc lá gây ra cái chết của hơn 8 triệu người mỗi năm, và tạo nên mối đe doạ rác thải ô nhiễm môi trường. Thông tin được đưa ra tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25-31/5) do Bộ Y tế phối hợp Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sáng 28/5.
Bộ Y tế mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

Bộ Y tế mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

TP - Sáng ngày 29/5, tại Bộ Y tế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25–31/5 với chủ đề: “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”.
Các thí sinh tham dự Cuộc thi “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá”.

TƯ Đoàn TNCS HCM hưởng ứng Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

Sáng ngày 31/5, tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, 1000 sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội tham gia sự kiện Mít tinh hưởng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần Lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5/2019 do Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức.