Ngày hội Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em lần 7-2016

Ngày hội hướng về trẻ em diễn ra ở Phú Mỹ Hưng luôn thu hút nhiều em nhỏ tham gia.
Ngày hội hướng về trẻ em diễn ra ở Phú Mỹ Hưng luôn thu hút nhiều em nhỏ tham gia.
Sáng ngày 14/06/2016, buổi họp báo giới thiệu chương trình Ngày hội “Phú Mỹ Hưng – Hướng về trẻ em lần 7 – 2016 – Cùng Antabax Xây Ngôi Nhà Chung” đã diễn ra tại trụ sở Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM).

Ngày hội sẽ diễn ra từ 7h30- 12h ngày 19/6, tại khu Kênh Đào, Đường Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.

Với chủ đề “Cùng Antabax Xây Ngôi Nhà Chung”, Ban Tổ chức hướng đến việc xây dựng một địa điểm vui chơi thú vị, bổ ích, thân thiện nhằm giúp các bé có cơ hội được chơi đùa thỏa thích, được trải nghiệm và phát triển bản thân hơn. Đồng thời, thông qua sự kiện này Ban Tổ chức cũng mong muốn tạo môi trường giao lưu văn hóa giữa cộng đồng cư dân, đặc biệt là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Phú Mỹ Hưng, nhằm từng bước nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống cộng đồng nơi đây.

Ngày hội Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em lần 7-2016 ảnh 1
Ngày hội Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em lần 7-2016 ảnh 2
Ngày hội Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em lần 7-2016 ảnh 3

Đến với Ngày Hội, các em nhỏ sẽ được tận mắt chứng kiến và lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng cùng gia đình bên những công trình kiến trúc tiêu biểu, những kỳ quan mang bản sắc riêng của nhiều quốc gia trên thế giới như: Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Pháp, Ý, Mỹ, Ai Cập...

Phần đặc sắc nhất của Ngày Hội là các bé sẽ được tham gia hơn 30 trò chơi của Việt Nam và nước ngoài, chia làm 4 nhóm: Trò chơi trí tuệ (xếp giấy Origami, vẽ trứng, làm đèn cá Koi, trang trí mặt nạ, ngụy trang, vẽ tranh cát…); Trò chơi vận động (nhảy ếch vượt chướng ngại vật, bánh xe thần tốc, thảm bay, ném bóng, xếp hình, gánh lon…); Trò chơi truyền thống (tạo hình bong bóng, tò he, ném lao vào lọ, giã bánh Mochi, điệu nhảy vui nhộn…); Trò chơi hiện đại (đua cá, đua xe vượt mê cung, thổi cốc về đích, cao bồi đi săn, bowling…).

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã chuẩn bị gần 30.000 phần quà hấp dẫn dành cho tất cả các bé đến tham gia Ngày hội. Trong đó, có 3.000 vé vào cổng của Trung tâm Giáo trí Kizworld - Đây là sân chơi giáo trí đầu tiên tại TP.HCM được xây dựng với 70 ngành nghề, trên 80 hoạt động. Tại đây, các bé tha hồ có cơ hội cọ xát, trải nghiệm thực tế, khám phá và nuôi dưỡng ước mơ từ thuở nhỏ thông qua việc nhập vai làm các chuyên gia nhí.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Nguyễn Bửu Hội – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết: “Đây là năm thứ 7 Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức chương trình Hướng về trẻ em vào dịp hè. Năm nay, chương trình được thực hiện với quy mô lớn hơn, nội dung hấp dẫn, đặc sắc hơn với các nhóm trò chơi như: sáng tạo, vận động, kỹ năng… nhằm giúp các bé có cơ hội được vui chơi thỏa thích, có thêm nhiều trải nghiệm mới và tăng cường kỹ năng phát triển bản thân. Hy vọng Ngày hội sẽ trở thành điểm đến vui chơi lý tưởng hàng năm cho các bé vào dịp hè. Đây cũng là một tiêu chí của Phú Mỹ Hưng nhằm tạo nên một môi trường thân thiện, kết nối với mục tiêu từng bước nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống cộng đồng nơi đây”. 

Bên cạnh đó, nằm trong khuôn khổ chương trình, với mục đích tạo điều kiện cho các bé có cơ hội thể hiện tài năng của mình, đồng thời góp phần truyền cảm hứng nghệ thuật giúp các em nuôi dưỡng, phát triển tài năng và ước mơ của mình trong tương lai, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cũng tổ chức cuộc thi “Tài năng trẻ Phú Mỹ Hưng”.

Cuộc thi này dành cho tất cả các em thiếu nhi (bao gồm người nước ngoài), trong độ tuổi từ 4 – 15, có đam mê nghệ thuật và mong muốn thể hiện năng khiếu của mình thông qua việc trình diễn các tiết mục: ca hát, múa, khiêu vũ, biểu diễn nhạc cụ, võ thuật, ảo thuật… theo hình thức cá nhân hoặc tập thể.

MỚI - NÓNG