Cách phòng ngừa say nắng cho trẻ em

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Khi cho trẻ ra ngoài khi trời nắng, các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý vì khi trẻ bị say nắng nếu không xử lý kịp thời rất dễ dẫn đến tử vong.

Do cơ thể phát triển chưa được hoàn thiện, dẫn đến việc điều tiết thân nhiệt cơ thể kém nên khi đi ra ngoài giữa trời nắng nóng hoặc chơi các môn thể thao ngoài trời trẻ em dễ bị say nắng -  Bác sĩ Huỳnh, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho hay. Cũng theo nguồn tin từ Khám phá,  say nắng có thể khiến trẻ bị tử vong, nếu người lớn không biết cách xử lý đúng. Vào mùa hè thời tiết nắng nóng, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ cao, cha mẹ cần có biện pháp phòng tránh và xử lý nhanh khi để tránh những hậu quả nghiêm trọng.

Khi bị say nắng, nếu là trường hợp bị say nắng nhẹ, trẻ có cảm giác khó thở, mỏi mệt như sắp ngất, mặt đỏ, da khô và nóng, các mạch máu ở cổ, thái dương đập mạnh, các động tác chậm chạp, thiếu chính xác, có thể sốt 38-39 độ C.

Còn với trường hợp bị say nắng nặng, ngoài những triệu chứng trên, trẻ bị nhức đầu nhiều, đau bụng, nôn mửa, có thể ngất, mê man, ngừng thở, tim đập nhanh... Có nhiều trường hợp trẻ đang chơi thì ngất tại chỗ, co giật, mê man... Đây là những trường hợp rất nặng, nếu không được cấp cứu nhanh chóng thì rất dễ tử vong.

Giải cứu trẻ say nắng

Theo BS Nguyên Hoa, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) khuyến cáo, trẻ say nắng có thể đe dọa đến tính mạng, do vậy, cha mẹ cần bình tĩnh tiến hành  theo các bước sau:

- Lập tức cho trẻ nằm ở chỗ mát mẻ, thoáng khí, cởi hết cúc áo, cúc quần hoặc quần áo dài bên ngoài để trẻ hạ nhiệt. Nếu quần áo trẻ bị thấm quá nhiều mồ hôi có thể thay quần áo thoáng mát khác cho trẻ. Trường hợp trẻ bị say nắng ở ngoài trời, có thể để trẻ nằm dưới bóng cây râm mát, giải tán bớt những người tò mò xung quanh, dùng quạt quạt mát cho trẻ.

- Dùng khăn sạch thấm nước mát đắp lên trán hoặc lau khắp cơ thể trẻ để làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp cho nhiệt lượng cơ thể thoát ra.

- Khi trẻ chưa tỉnh hắn không nên cho trẻ uống nhiều nước và thuốc hạ nhiệt vì có thể gây tổn thương cho gan. Đợi sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ uống chút nước muối pha loãng để bổ sung lượng nước và muối trong cơ thể bị mất đi. Chú ý, nên cho uống làm nhiều lần, mỗi lần không vượt quá 300ml, đồng thời có thể cho trẻ uống thêm chút nước ép trái cây.

- Sau đó, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ khám chữa.

Lưu ý: Uống hạ sốt như Ibuprofen hoặc acetaminophen cũng không làm trẻ hạ sốt.

Phòng ngừa say nắng

- Nên cho trẻ uống nhiều nước khi đi ra ngoài vì tiết trời nắng nóng khiến trẻ đổ nhiều mô hôi và cơ thể mất nước. Nếu bé phải chơi thể thao ngoài trời thì lượng nước bị mất đi càng nhiều. Vì vậy, hãy cho trẻ uống nước ngay cả khi chưa thấy khát.

- Tránh để trẻ tiếp xúc đột ngột với nắng nóng. Mặc quần áo thoáng, mát, màu nhạt để dễ thấm mồ hôi và thoát nhiệt, và tránh hấp thụ nhiệt từ môi trường.

- Không nên nhốt trẻ cả ngày trong nhà, cần tập cho trẻ thói quen tiếp xúc với ánh nắng để cơ thể quen dần với tác động của nắng nóng. Thấy trẻ luyện tập quá sức ngoài trời nắng và có dấu hiệu khó chịu thì phải khuyên trẻ vào chỗ có bóng mát nghỉ ngơi.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG