Ngày 20-10 ý nghĩa của đội tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam tại buổi gặp mặt ảnh: Như Ý
Tuyển nữ Việt Nam tại buổi gặp mặt ảnh: Như Ý
TP - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận được lời chúc mừng 20/10 đặc biệt, cũng như sự động viên và khích lệ tinh thần từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines vào tháng 11 tới.

Trong buổi gặp mặt các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam diễn ra tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) tối qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các cô gái “vàng” Việt Nam nhân dịp 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2019), đồng thời biểu dương thành tích mà đội đã đạt được trong lịch sử của mình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: “Tôi xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhân dịp 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Các cô gái “vàng” của Việt Nam, dù mảnh mai và yếu đuối, nhưng luôn thể hiện tinh thần chiến binh và sự dũng mãnh trên mặt sân cỏ. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới đội ngũ ban huấn luyện, trưởng đoàn, HLV trưởng và các trợ lý, những người hùng thầm lặng đứng sau thành công của tuyển nữ Việt Nam. Cảm ơn các CLB đã đào tạo và đóng góp nên những thành viên xuất sắc cho tuyển quốc gia”.

Cuối tháng 8 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Thái Lan, đối thủ vừa trở về từ World Cup, để có lần thứ 3 bước lên ngôi hậu giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2019. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đoạt chức vô địch đầy thuyết phục với 5 trận toàn thắng, ghi tới 24 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Giới truyền thông đã ca ngợi thắng lợi của các học trò ông Mai Đức Chung là sự kiện nổi bật, khi đánh bại một đối thủ mạnh tầm cỡ châu Á.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, chặng đường đi đến ngôi vô địch rất đáng tự hào, thắng cả 5 trận của giải, trong đó có những trận thắng đậm tới 10 bàn, đặc biệt ở chung kết chúng ta đã đánh bại đương kim vô địch Thái Lan- vừa trở về từ World Cup, để giành ngôi vô địch Đông Nam Á 2019. Đội tuyển nữ đã thể hiện tầm vóc đầy bản lĩnh, tự tin, có lối chơi mạch lạc, thông minh, chặt chẽ, đặc biệt là sự kiên cường ở những phút cuối cùng của trận đấu (đá với 10 người).

“Để thành công trong bóng đá đã khó, để thành công trong bóng đá nữ còn khó khăn hơn nữa. Nhìn các cháu thi đấu trên sân, chúng ta tự hào về tinh thần chiến binh của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu. Một tinh thần kiên cường, dũng cảm, nhưng không đánh mất đi sự mềm mại, dịu dàng, nữ tính. Nó cũng thể hiện rất rõ bản chất của người phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đây là nền tảng quý giá nhất để đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển và vươn lên tầm cao mới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung càng đáng quý hơn, bởi so với đội tuyển bóng đá nam, các cô gái Việt Nam chịu thiệt thòi hơn rất nhiều. Người hâm mộ ít quan tâm tới các giải mà đội tuyển nữ tham gia, các nhà tài trợ cũng không mấy “mặn mà” với bóng đá nữ. Nhưng trong khó khăn đó, các cô gái Việt Nam vẫn nỗ lực phi thường để giành được vinh quang. Bản thân HLV Mai Đức Chung từng chia sẻ “đội tuyển nữ ít người quan tâm chúng tôi cũng quen rồi, nhưng các em luôn cố gắng và không cảm thấy tự ti”.

Cuối năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam còn mục tiêu quan trọng là bảo vệ tấm HCV SEA Games. Tại giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim Á quân Thái Lan và Indonesia. Ở bảng A, Philippines cùng bảng với Myanmar và Malaysia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vũng được danh hiệu 
của mình.

Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, đội trưởng Huỳnh Như thể hiện quyết tâm: “Ở giải đấu tại Thái Lan, toàn đội đã nỗ lực, cố gắng, đoàn kết thi đấu, đặc biệt đánh bại Thái Lan ở chung kết để mang lại chức vô địch quý giá. Mục tiêu tiếp theo của toàn đội là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games tại giải đấu diễn ra ở Philippines”.

Bóng đá nữ Việt Nam có sự phát triển từ rất sớm, thành lập từ năm 1997, cho đến nay luôn giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của bóng đá thế giới. Hiện nay, đội tuyển nữ xếp hạng 34 thế giới, thứ 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Đội tuyển nữ Việt Nam đạt được những thành tích ấn tượng hơn bóng đá nam khi 3 lần vô địch Đông Nam Á, 5 lần đoạt HCV SEA Games, nằm trong top 4 đội mạnh nhất ASIAD 2014. Bóng đá nữ Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển, khả năng đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế, đang đứng trước cơ hội giành suất dự World Cup.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.