Ngang nhiên đứng ngoài luật?

Ngang nhiên đứng ngoài luật?
TP - Bỏ qua việc UBND thành phố Hà Nội cấm cho thuê lại đất, Trung tâm Dược (TTD) vẫn ngang nhiên vi phạm trong một thời gian dài. Hơn thế, đơn vị này đã “bỏ ngoài tai” Luật Dược…

> Có thể đình chỉ hoạt động Trung tâm dược, Triển lãm Giảng Võ

Nếu không kiên quyết xử lý thì Hà Nội khó có được những trung tâm bán buôn thuốc khang trang hiện đại. Ảnh Mỹ Anh
Nếu không kiên quyết xử lý thì Hà Nội khó có được những trung tâm bán buôn thuốc khang trang hiện đại. Ảnh Mỹ Anh.

Ngày 12-3-2009, UBND thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn hóa Giảng Võ. Theo đó, trong 7 hạng mục được duyệt không có bất cứ hạng mục nào là TTD.

 Với tình trạng pháp lý như vậy, nếu Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Y tế Hà Nội tiếp tục cấp phép cho TTD hoạt động là điều không thể chấp nhận được. Không lẽ cứ để một TTD giữa lòng Thủ đô mãi đứng ngoài luật? .

Luật sư Nguyễn Văn Tú
(Giám đốc Công ty luật Fanci - Hà Nội)

Trước đó, Bộ Văn hóa – Thông tin cũng có QĐ 4037/QĐ-BVHTT về việc giao Trung tâm Hội chợ Triển lãm VN quản lý sử dụng nhà đất tại 148 Giảng Võ cũng không có bất cứ nội dung nào đồng ý TTD cho các tiểu thương thuê lại đất để kinh doanh thuốc.

Trong hợp đồng giữa Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với Sở TN&MT Hà Nội được ký năm 1999 về việc thuê 6682,5m2 đất nằm trong tổng số 68.380m2 đất mà Trung tâm Triển lãm quản lý (TTD tọa lạc tại đây) cũng có nội dung: “Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên thuê đất không được chuyển giao quyền sử dụng khu đất cho tổ chức hoặc cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép”.

Bỏ qua hàng loạt các căn cứ pháp lý này, TTD vẫn ký hàng trăm hợp đồng cho thuê mặt bằng với các tiểu thương kinh doanh thuốc.

Đáng lưu ý là vào ngày 30-11-2011, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định số 654 yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm VN thanh lý hợp đồng thuê đất số 116-245-99/ĐC- HĐTĐ nói trên. Và công ty phải ký lại hợp đồng thuê đất từng năm một.

Trong khi đó, Nghị định 79 của Chính phủ và Thông tư 48 của Bộ Y tế chỉ cho phép “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc” có thời hạn 3 - 5 năm.

Đến ngày 30-6, các giấy phép và hợp đồng thuê mặt bằng của tiểu thương hết hạn nhưng các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quyền lợi hợp pháp của các tiểu thương nơi đây.

Giám đốc một công ty kinh doanh tân dược nói: “Chúng tôi có quyền được thông báo về số phận cửa hàng của mình từ gần 30 ngày trước, tại sao TTD lại lờ đi việc đó? Mặc dù xâm phạm Luật Dược, Nghị định 79 của Chính phủ; Thông tư 48 của Bộ Y tế nhưng suốt một thời gian dài, Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm VN vẫn được “trục lợi” từ các hợp đồng cho thuê mặt bằng. Còn chúng tôi luôn chấp hành tốt pháp luật thì sẽ phải ngậm đắng, nuốt cay ra đi”.

Dư luận đang mong đợi câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng của Hà Nội về những vi phạm tại TTD Giảng Võ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG