Ngang nhiên cắm biển, lập bốt trông xe không phép ở chung cư

0:00 / 0:00
0:00
Bãi xe Đỗ Hữu Tín bị triệt xoá. Ảnh: N.B
Bãi xe Đỗ Hữu Tín bị triệt xoá. Ảnh: N.B
TPO - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiểm tra và phát hiện nhiều điểm trông giữ xe không phép tại chung cư khu đô thị Văn Quán.

Sáng 14/5, nhiều cán bộ, chiến sỹ thuộc UBND phường, Công an phường Phúc La; Đội CSGT - Trật tự (Công an quận Hà Đông) và Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra và phát hiện nhiều điểm trông giữ xe không phép trên địa bàn khu đô thị Văn Quán.

Ngang nhiên cắm biển, lập bốt trông xe không phép ở chung cư ảnh 1

Ông Đ.H.T ký biên bản xử phạt. Ảnh: N.B

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm trông giữ xe tự phát, không giấy phép hoặc đã giấy phép đã hết hạn…nhưng vẫn tổ chức cắm biển trông giữ xe, thu tiền.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phát loa, thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu di chuyển khỏi khu vực cấm đỗ, cấm dừng. Sau 60 phút thông báo, hàng trăm chủ phương tiện đã chấp hành di chuyển phương tiện khỏi vị trí cấm đỗ, cấm dừng. Tuy nhiên, cũng có 24 ô tô bị lập biên bản xử phạt theo quy định vì không di chuyển phương tiện theo thông báo.

Ngang nhiên cắm biển, lập bốt trông xe không phép ở chung cư ảnh 2

Lập bốt trông xe dù không có giấy phép. Ảnh: N.B

Ngang nhiên cắm biển, lập bốt trông xe không phép ở chung cư ảnh 3

Cắm biển trông xe dù không có giấy phép. Ảnh: N.B

Đối với điểm trông giữ xe Đ.H.T, lực lượng chức năng lập biên bản, đồng thời ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng về hành vi “Tổ chức trông giữ xe không có giấy phép". Lực lượng chức năng yêu cầu chủ bãi xe là ông Đ.H.T lập tức tháo dỡ các biển trông giữ xe, bốt trông xe trái phép dựng trên vỉa hè.

Ngang nhiên cắm biển, lập bốt trông xe không phép ở chung cư ảnh 4

24 ô tô bị lập biên bản, cẩu xe về bãi để xử lý theo quy định. Ảnh: N.B

Ngang nhiên cắm biển, lập bốt trông xe không phép ở chung cư ảnh 5

Biển trông giữ xe không phép lập tức được nhổ bỏ. Ảnh: N.B

Có mặt tại hiện trường, ông Đ.H.T đã thừa nhận sai phạm, ký biên bản xử phạt, chấp hành, tháo dỡ biển báo, bốt dựng trái phép theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Đại diện tổ công tác cho biết, việc "dẹp loạn" các điểm trông giữ xe tại các chân chung cư, tuyến đường lòng đường hẹp, nhằm đảm bảo công tác PCCC. Ngoài ra, việc đỗ xe tràn lan gây tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là ảnh hưởng việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các cháu học sinh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.