Ngăn hàng chục thanh, thiếu niên vác mã tấu thanh toán nhau

Hung khí thu giữ tại hiện trường
Hung khí thu giữ tại hiện trường
TPO - Khi công an và dân quân Phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) xuất hiện, hàng chục thanh thiếu niên bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng tạm giữ 9 đối tượng; thu 23 dao, mác, mã tấu và 5 xe máy.

Đêm 1/12, người dân địa phương điện thoại cho các cơ quan chức năng cấp báo thông tin hàng chục thanh, thiếu niên mang theo dao, mác, mã tấu, tụ tập tại khu tái định cư trên đường Đào Duy Từ (Tổ dân phố 15, Phường Lộc Phát) chuẩn bị đánh chém nhau.

Đại úy Phạm Thành Giang, Trưởng công an Phường Lộc Phát đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ công an và dân quân đến hiện trường để ngăn chặn cuộc hỗn chiến. Thấy công an đột ngột xuất hiện, toán thanh thiếu niên bỏ chạy toán loạn.

9 thanh, thiếu niên từ 16 – 22 tuổi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Số còn lại lợi dụng bóng đêm, tẩu thoát về hướng các vườn cà phê và những con hẻm gần đó.

Ngăn hàng chục thanh, thiếu niên vác mã tấu thanh toán nhau ảnh 1 Khống chế các thanh thiếu niên sắp lao vào đánh chém nhau.

Công an phường Lộc Phát đã thu giữ 17 mã tấu đã độ chế (hàn cán dài bằng tuýp sắt) cùng 6 dao, mác của nhóm thanh thiếu niên này. 5 xe máy mà các đối tượng vứt bỏ tại hiện trường trong lúc tháo chạy cũng bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở cơ quan công an để lập biên bản xử lý.

Bước đầu, nhóm người bị bắt khai đến từ nhiều địa phương trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện lân cận là Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Ngăn hàng chục thanh, thiếu niên vác mã tấu thanh toán nhau ảnh 2 Nhóm thanh thiếu niên bị tạm giữ tại hiện trường.

Sáng 2/12, Công an phường Lộc Phát phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an TP.Bảo Lộc tiếp tục lấy lời khai các thanh, thiếu niên bị bắt giữ, mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG