Ngăn chặn, xử lý nhóm thanh thiếu niên tàng trữ nhiều dao kiếm để đánh nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tại TP Huế xác định, Nguyễn Văn Thông (ngụ phường Thủy Vân, Huế) và nhóm thanh thiếu niên cư trú cùng phường đã có hành vi tàng trữ nhiều dao kiếm để chuẩn bị đánh nhau với một nhóm khác do mâu thuẫn nảy sinh trong ứng xử trên mạng xã hội.

Chiều 4/7, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Công an phường Thủy Vân vừa tham mưu cho UBND phường để xử ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với nhóm thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ nhiều dao, kiếm tự chế nguy hiểm.

Ngăn chặn, xử lý nhóm thanh thiếu niên tàng trữ nhiều dao kiếm để đánh nhau ảnh 1

Công an thu giữ nhiều dao, kiếm tự chế do nhóm thanh thiếu niên tại phường Thủy Vân (Huế) tàng trữ.

Trước đó, tại khu tái định cư Dạ Lê (phường Thủy Vân, Huế), Công an phường Thủy Vân trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa phương đã phát hiện Nguyễn Văn Thông (sinh năm 2006, trú tại phường Thủy Vân) cùng 3 thanh thiếu niên khác mang theo dao kiếm tự chế ra đường.

Phát hiện lực lượng công an, cả nhóm nhanh chân bỏ chạy. Công an phường Thủy Vân đã tiến hành truy xét và xác định được nhóm thanh thiếu niên kể trên, đồng thời thu giữ 9 cây dao, kiếm tự chế.

Ngăn chặn, xử lý nhóm thanh thiếu niên tàng trữ nhiều dao kiếm để đánh nhau ảnh 2

Số hung khí nguy hiểm này được nhóm thanh thiếu niên tàng trữ để chuẩn bị đánh nhau với nhóm khác do mâu thuẫn nảy sinh trên mạng xã hội.

Bước đầu, Nguyễn Văn Thông khai nhận, nhóm thanh thiếu niên này tàng trữ dao, kiếm tự chế là để chuẩn bị đánh nhau với một nhóm khác, do mâu thuẫn nảy sinh trong ứng xử trên mạng xã hội Facebook.

Theo Công an phường Thủy Vân, ngoài xử lý về hành vi tàng trữ dao kiếm nguy hiểm, lực lượng chức năng còn xem xét đưa nhóm thanh thiếu niên kể trên vào diện đối tượng quản lý, giáo dục tại địa phương.

MỚI - NÓNG