Có 58 kết quả :

Toàn cảnh đại dịch COVID - 19 sau 6 tháng 'tấn công' toàn thế giới

Toàn cảnh đại dịch COVID - 19 sau 6 tháng 'tấn công' toàn thế giới

TPO - Ngày 31/12/2029, Trung Quốc công bố những ca đầu tiên mắc một loại bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhán, tính đến ngày 30/6/2020, thế giới ghi nhận trên 10,4 triệu ca mắc; hơn nửa triệu ca tử vong. Sự ảnh hưởng và hậu quả của đại dịch về kinh tế, xã hội và tính mạng con người khó mà đong đếm được. Đại dịch chưa biết khi nào kết thúc do chưa có vắc xin và thuốc điều trị, do vậy số người mắc, tử vong sẽ tiếp tục tăng lên.
'Triệu bước đi, đẩy lùi cô-vi' - Tấm lòng của nhân viên Vinamilk dành cho trẻ em khó khăn

'Triệu bước đi, đẩy lùi cô-vi' - Tấm lòng của nhân viên Vinamilk dành cho trẻ em khó khăn

TPO - Gần 60.000 khẩu trang kháng khuẩn, 6.000 chai xà phòng rửa tay và hơn 86.000 hộp sữa được Vinamilk dành tặng cho gần 6.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, góp phần bảo vệ các em tốt hơn trước dịch bệnh. Đây là chương trình do tập thể nhân viên công ty Vinamilk đóng góp, thông qua hoạt động gây quỹ mang tên “Vinamilk - Triệu bước đi, đẩy lùi Cô-vi”, với kết quả đạt được hơn 2 tỷ đồng.
14 ngày trong 'ổ dịch' COVID-19 Bạch Mai: Trên cả tình người

14 ngày trong 'ổ dịch' COVID-19 Bạch Mai: Trên cả tình người

TPO - Cuộc sống trong khu cách ly tại Trung tâm phục hồi chức năng – Bệnh viện Bạch Mai thời điểm tâm dịch COVID-19 không nguy hiểm, đáng sợ như mọi người nghĩ. Tại đây, không đơn thuần là tình cảm giữa người với người mà trên hết là tinh thần Việt Nam, tất cả cùng chung tay vượt qua đại dịch.
Thổ Nhĩ Kỳ thành quốc gia thứ 7 có hơn 100.000 ca COVID-19

Thổ Nhĩ Kỳ thành quốc gia thứ 7 có hơn 100.000 ca COVID-19

TPO - Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên muộn nhất châu Âu (ngày 11/3), nhưng số ca bệnh ở nước này đã nhanh chóng vượt mốc 100.000. Trong khi đó, nước láng giềng Iran xuất hiện ca bệnh đầu tiên trước một tháng (19/2), đến nay mới có hơn 87.000 ca bệnh.
21 ngày cao điểm 'chống dịch như chống giặc' để không ai bị bỏ lại phía sau

21 ngày cao điểm 'chống dịch như chống giặc' để không ai bị bỏ lại phía sau

TPO - Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh, Thủ tướng đã ký Chỉ thị 15/CT-TTg và 16/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 . Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc".