Ngắm cô gái Việt nhiều khả năng là Hoa hậu Séc

Ngắm cô gái Việt nhiều khả năng là Hoa hậu Séc
TPO – Báo chí CH Séc đưa tin cô Monika Leová, có bố người Việt Nam, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi Hoa hậu Cộng hòa Séc năm 2013.

> CH Séc chưa quyết định cấp lại visa dài hạn cho người Việt

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Séc 2013 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 với 10 ứng viên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi có một thí sinh gốc Việt lọt vào chung kết.

Theo tờ Super, thí sinh gốc Việt 22 tuổi Monika Leová được ban giám khảo đánh giá là thí sinh lọt vào chung kết một cách thuyết phục nhất và nhiều khả năng sẽ trở thành Hoa hậu.

Leová tiết lộ với báo chí Séc rằng cô đã có bạn trai và đang rất hạnh phúc. Bạn trai của Monika Leová cũng ủng hộ cô tham dự cuộc thi hoa hậu.

Ngắm cô gái Việt nhiều khả năng là Hoa hậu Séc ảnh 1
Ngắm cô gái Việt nhiều khả năng là Hoa hậu Séc ảnh 2
Ngắm cô gái Việt nhiều khả năng là Hoa hậu Séc ảnh 3
10 người đẹp lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Séc
10 người đẹp lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Séc.

Theo báo chí Séc, Monika Leová SN 1991 tại Praha. Mẹ cô là người Séc còn bố là người Việt Nam. Tuy nhiên, từ nhỏ cô sống với ông bà ngoại tại làng Dvořisko, tỉnh Pardubice do bố mẹ đã ly hôn.

Monika Leová đã tham gia làm người mẫu từ năm mới 15 tuổi,xuất hiện tại nhiều sự kiện nên khá tự tin khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Séc.

Monika Leová hiện là sinh viên năm thứ ba khoa công nghệ thông tin và thống kê, ĐH Kinh tế Praha. Trước khi dự thi Hoa hậu Séc, Leová cũng từng đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Miss ĐH Kinh tế Praha năm 2012.

Xem thêm ảnh:

Ngắm cô gái Việt nhiều khả năng là Hoa hậu Séc ảnh 5
Ngắm cô gái Việt nhiều khả năng là Hoa hậu Séc ảnh 6
Ngắm cô gái Việt nhiều khả năng là Hoa hậu Séc ảnh 7
Ngắm cô gái Việt nhiều khả năng là Hoa hậu Séc ảnh 8
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.