Nga tuyên bố phá huỷ hệ thống S-300 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật (8/10) cho biết, quân đội Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine ở khu vực Nikolaev.

"Tại khu vực định cư Sokolovka, vùng Nikolaev, một hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga thông báo vắn tắt trong bản tin hằng ngày.

Video Nga phá huỷ hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ở Nikolaev.

Cũng theo bộ này, trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 3 tên lửa chiến thuật Tochka-U trên bầu trời khu vực Belgorod, 2 tên lửa phòng không được chuyển đổi thành phiên bản tấn công phóng từ hệ thống phòng không S-200 trên Crimea và áp chế 25 máy bay không người lái của Ukraine ở các khu vực LPR, DPR, Zaporozhye và Kherson .

Ngoài ra, trong ngày, một bệ phóng của hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U cũng đã bị bắn trúng tại khu vực làng Peresechny, vùng Kharkov.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy 487 máy bay quân sự Ukraine, 250 máy bay trực thăng, 7.635 máy bay không người lái, 441 hệ thống tên lửa phòng không, 12.415 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 6.685 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 13.934 đơn vị xe quân sự.

S-300 là hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa, với radar tiên tiến, cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao.

S-300 có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 mục tiêu trong số đó. Thời gian để triển khai S-300 là 5 phút với tầm bắn lên đến 150 km.

5B55P là tên lửa đất đối không được thiết kế để tấn công và tiêu diệt các mục tiêu trên không, như máy bay chiến đấu hoặc máy bay không người lái (UAV). Tên lửa này là một phần của dòng hệ thống phòng không S-300, đã từng được Liên Xô và các đồng minh triển khai rộng rãi.

Tên lửa có chiều dài khoảng 7,5 m, đường kính khoảng 0,51 m, nặng khoảng 1.500 kg, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa được trang bị đầu đạn có sức nổ phân mảnh cao, được thiết kế để phát nổ khi đến gần mục tiêu.

Tùy thuộc vào biến thể cũng như sửa đổi cụ thể, tên lửa có phạm vi hoạt động khác nhau. Thông thường, một tên lửa tiêu chuẩn sẽ có tầm bắn khoảng 75 km, tốc độ bay đạt Mach 4 cho phép đánh chặn các mối đe dọa di chuyển nhanh trên không.

Theo thông tin từ tờ Bulgarian Military vào cuối tháng 9, Bulgaria đang cân nhắc một đề xuất quan trọng liên quan đến việc tài trợ tên lửa của hệ thống phòng không này cho Ukraine.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG