Nga triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa

Nga triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa
TPO - Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn tầm trung mới nhất của họ vào năm 2014, RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, hôm 21-11.

Nga triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa

> Nga đối phó lá chắn tên lửa của Mỹ như nào?
> Hoả hoạn trên chiến hạm mang tên lửa hành trình

TPO - Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn tầm trung mới nhất của họ vào năm 2014, RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, hôm 21-11.

Nga triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa ảnh 1

Cách đây không lâu, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược (RSVN), Tướng Sergei Karakayev từng nói, Nga sẽ triển khai vũ khí trên trong năm 2015.

Tuy nhiên, "theo thông tin mới nhất, tên lửa đạn đạo mới sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2014. Vũ khí mới này sẽ trở thành một bộ phận trong chương trình đáp trả của Nga với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ ở Đông Âu và Đông Bắc Á", nguồn tin trên cho hay.

Cũng theo nguồn tin trên, lực lượng Tên lửa Chiến lược đã bắn thử nghiệm một nguyên mẫu vũ khí mới trong tháng 10-2012 tại trường bắn Kapustin Yar. "Đó là vụ phóng thử nghiệm như một phần trong chương trình kiểm tra nhà nước".

Nguồn tin cũng nói thêm rằng, loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới sẽ chỉ được chấp nhận chính thức sau khi đã hoàn thành những cuộc thử nghiệm như vậy.

"Vũ khí mới chủ yếu được đặt trên các bệ phóng di động. Cho tới nay, việc triển khai ở cả những bệ phóng cố định dưới đất (những silo) vẫn chưa được quyết định".

ICBM mới có tầm bắn xa hơn 3.500 dặm (5.500 km).

Trường Sơn

Theo Dịch
MỚI - NÓNG