Nga tiết lộ về máy bay tàng hình không người lái

Nga tiết lộ về máy bay tàng hình không người lái
TPO - Hôm qua, đài truyền hình NTV của Nga đã tiết lộ về kế hoạch chế tạo loại máy bay tàng hình không người lái thế hệ mới của nước này.

>> Nga phô diễn sức mạnh quân sự

NTV đã phát hình toàn bộ cấu trúc của loại máy bay mới mang tên Skat (cá đuối gai độc) tại triển lãm hàng không MAKS-2007 ở ngoại vi thủ đô Moscow, Nga. Loại máy bay mới có hình dáng giống loài dơi này do tổ hợp công nghiệp hàng không MiG phát triển.

Các chuyên gia Nga cho biết, máy bay mới sẽ có những tính năng hơn hẳn các máy bay tàng hình của Mỹ trong khả năng tránh sự phát hiện của ra-đa cũng như các tên lửa đối không của kẻ thù. Skat sẽ có cấu trúc mỏng dẹt, thuôn về đằng sau cộng với các công nghệ tiên tiến khác sẽ chống lại được sự phát hiện của ra-đa tốt hơn.

Giám đốc phụ trách thiết kế của tổ hợp hàng không MiG Vladimir Barkovsky nói: “Nhiều phòng thí nghiệm của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu loại máy bay mới này và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện nay, chúng tôi đã bắt tay vào việc chế tạo một mẫu thử nghiệm”.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn lời ông Barkovsky cho biết, máy bay Skat là loại máy bay đa dụng có thể dùng để tấn công mặt đất, trên biển thậm chí vào sâu trong lãnh thổ kẻ thù.

Tại MAKS-2007 lần này, ngành hàng không Nga còn cho giới thiệu nhiều loại máy bay thế hệ mới, có tính năng ưu việt so với các máy bay cùng loại trên thế giới. Các chuyên gia quân sự cho rằng, MAKS-2007 là cuộc phô diễn kỹ thuật hàng không Nga lớn nhất kể từ thời Xô-viết.

Linh Huy
Theo ABC, RIA Novosti

MỚI - NÓNG