Nga sắp thực hiện ‘những thay đổi lớn’ trong quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/1, Nga cho biết sẽ thực hiện “những thay đổi lớn” trong các lực lượng vũ trang từ năm 2023 – 2026.
Nga sắp thực hiện ‘những thay đổi lớn’ trong quân đội ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Ngoài đổi mới về quản trị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ tăng cường năng lực chiến đấu của các lực lượng trên biển, trên không và tên lửa chiến lược.

“Chỉ bằng cách củng cố các bộ phận cấu thành chính của lực lượng vũ trang mới có thể bảo đảm an ninh quân sự cho nhà nước và bảo vệ các tổ chức, cơ sở quan trọng của Liên bang Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, những thay đổi đó là cần thiết vì “cuộc chiến đại diện” mà phương Tây đang tiến hành ở Ukraine, với số lượng vũ khí hạng nặng ngày càng gia tăng được gửi đến cho Ukraine chống lại Nga.

Tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ tăng quân số lên 1,5 triệu. Bộ này đã có nhiều thay đổi về lãnh đạo trong 11 tháng thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tuần trước, Bộ trưởng Shoigu bổ nhiệm tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội, phụ trách chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG