Nga ngừng bán khí đốt cho nhiều nước châu Âu: Nguồn thu không giảm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Giá khí đốt tăng cao đã giúp Nga duy trì nguồn thu bất chấp việc xuất khẩu sang nhiều nước châu Âu giảm mạnh.

Theo CNN, xuất khẩu khí đốt từ Nga sang 11 quốc gia ở Trung Á và Đông Âu không thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã giảm gần 28% trong 5 tháng đầu năm 2022, tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom cho biết hôm 1/6.

Đến nay, Gazprom đã cắt ít nhất 20 tỷ mét khối nguồn cung khí đốt hằng năm cho các khách hàng ở 6 quốc gia châu Âu là Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Đan Mạch, Đức và Hà Lan vì họ không thanh toán bằng đồng rúp. Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, con số này chiếm gần 13% tổng lượng khí đốt nhập khẩu hằng năm của Liên minh châu Âu (EU) từ Nga.

Nga ngừng bán khí đốt cho nhiều nước châu Âu: Nguồn thu không giảm ảnh 1

Khác với dầu thô, Nga sẽ khó tìm được người mua thay thế vì khí đốt xuất khẩu chủ yếu được cung cấp qua đường ống, có thể mất nhiều năm để xây dựng. Ảnh: Getty

Từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp, Gazprom đưa cho khách hàng một giải pháp thay thế. Người mua có thể thanh toán bằng đồng euro và đô la vào một tài khoản tại ngân hàng Gazprombank của Nga, sau đó đổi sang đồng rúp và chuyển tiền sang tài khoản thứ 2 để thanh toán cho Nga. Nhiều khách hàng lớn đã chấp nhận đề xuất của Gazprom, nhưng một số khác thì không. Hôm 31/5, công ty Shell Energy (Đức) tuyên bố “không đồng ý với điều khoản thanh toán mới”, buộc Gazprom phải ngừng cung cấp khí đốt. Tương tự, GasTerra của Hà Lan tuyên bố sẽ không tuân thủ “các yêu cầu thanh toán đơn phương” của Gazprom.

Cùng lúc đó, EU đang nhanh chóng giảm bớt phụ thuộc vào Mátxcơva, tăng cường nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng và cam kết cắt giảm tiêu thụ khí đốt của Nga tới 66% trước cuối năm nay. Các quốc gia cũng đang chạy đua để lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt trước mùa đông. EU đã đặt mục tiêu khí đốt trong kho chứa ngầm của các quốc gia thành viên phải đầy ít nhất 80% vào tháng 11.

Đức, nền kinh tế lớn nhất của khối, phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga để cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình và ngành công nghiệp nặng. Nhưng Berlin đã cố gắng giảm thị phần nhập khẩu khí đốt của Mátxcơva từ 55% (trước khi xung đột Ukraine bùng phát) xuống 35%. Tuy nhiên, giá dầu và khí đốt thiên nhiên tăng cao đã làm tăng doanh thu của Nga. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của EU từ Nga đã giúp Mátxcơva thu về 47 tỷ USD trong 2 tháng sau khi Nga khai màn chiến dịch ở Ukraine, gấp đôi giá trị cùng kỳ năm 2021.

Một số công ty năng lượng lớn nhất châu Âu đã bắt đầu quá trình mở tài khoản mới với ngân hàng Gazprombank để giữ cho khí đốt được lưu thông, bất chấp việc các quan chức EU khăng khăng rằng động thái này sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Nga.

MỚI - NÓNG