Nga lấy làm tiếc vì Syria ‘phản’ sáng kiến hòa bình

Nga lấy làm tiếc vì Syria ‘phản’ sáng kiến hòa bình
TPO – Trong khi vấn đề Syria vẫn còn “tắc”, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lấy làm tiếc về việc Syria chống lại quyết định và sáng kiến hòa bình tại cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ.

> Syria phản đối sáng kiến hòa bình quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ và ngoại trưởng Nga tại Geneva, Thụy Sĩ
Ngoại trưởng Mỹ (bên trái) và ngoại trưởng Nga tại Geneva, Thụy Sĩ.

Tuyên bố trên do ngoại trưởng Nga đưa ra hôm 3-7, sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc tế bàn về vấn đề Syria.

“Gần như chúng ta đã đi đến một sự đồng thuận cuối cùng, một bước đi quan trọng để đạt được giải pháp hòa bình, chấm dứt tình trạng bất ổn tại Syria. Nhưng thật không may, một số đại diện của phe đối lập Syria đã lên tiếng bác bỏ quyết định ấy. Với họ, quyết định đó là không thể chấp nhận được” – Dẫn lời Ngoại trưởng Nga.

Ông Lavrov cũng chỉ ra một số nước phương Tây, tuy đã vào cuộc, nhưng họ lại bóp méo thỏa thuận đưa ra trước cộng đồng quốc tế mà không giải quyết được gì.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, những thỏa thuận đưa ra trước đó, gồm cả lệnh ngừng bắn của đặc phái viên Kofi Anna, đều không thể “xoay chuyển tình hình”.

Ngoại trưởng Nga đề cao những quyết định và giải pháp mà các nhà lãnh đạo quốc tế đưa ra tại Geneva. Ông cũng cho rằng, để giải quyết vấn đề Syria hiệu quả, các nước phải gây sức ép “đồng đều” lên tất cả các bên của Syria.

Người phát ngôn của đặc phái viên Kofi Anna cũng đánh giá cao cuộc họp mang tính chất quốc tế tại Geneva, rằng có thể sẽ làm thay đổi những vị trí của Nga và Trung Quốc trong việc gây áp lực để ông Assad từ chức. Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền lực ông Assad phải dựa trên cơ sở “đồng nhất quan điểm".

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn giữ thái độ gây sức ép để ông Assad từ chức.

Tổng thống Syria lấy làm tiếc về vụ bắn rơi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Syria lấy làm tiếc về vụ bắn rơi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn của đặc phái viên Kofi Anna cũng đánh giá cao cuộc họp mang tính chất quốc tế tại Geneva, rằng có thể sẽ làm thay đổi những vị trí của Nga và Trung Quốc trong việc gây áp lực để ông Assad từ chức. Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền lực ông Assad phải dựa trên cơ sở “đồng nhất quan điểm".

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn giữ thái độ gây sức ép để ông Assad từ chức.

Liên quan tình hình căng thẳng tại Syria, sau vụ quân đội nước này bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Bashar al-Assad mới đây lên tiếng "lấy làm tiếc", dù ông vẫn khẳng định máy bay Thỗ Nhĩ Kỳ đã vào không phận Syria.

Ông Assad cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình hai phi công thiệt mạng trên chiếc mày bay F-14 mà quân đội Syria bắn hạ.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG