Nga bắn cảnh cáo, bắt giữ tàu cá Nhật Bản ở khu vực tranh chấp

0:00 / 0:00
0:00
Một tàu của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đang đi gần quần đảo tranh chấp với Nga. (Ảnh: Reuters)
Một tàu của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đang đi gần quần đảo tranh chấp với Nga. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 28/5, lực lượng biên phòng Nga cho biết đã bắn cảnh cáo và bắt giữ một tàu Nhật Bản vì tội đánh bắt cua "bất hợp pháp" ngoài khơi đảo Sakhalin.

Theo cơ quan trên, con tàu bị bắt giữ trong "vùng đặc quyền kinh tế ở biển Okhotsk" của Nga.

Thông cáo cho biết, các thuyền viên tìm cách chạy trốn khiến lực lượng Biên phòng Nga phải bắn cảnh cáo. Sau khi bị bắt giữ, con tàu được đưa đến cảng Korsakov ở Nam Sakhalin.

Vụ việc này xảy ra sau khi một tàu đánh cá Nhật Bản va chạm với một tàu Nga ở ngoài khơi đảo Hokkaido hôm 26/5, khiến 3 thủy thủ thiệt mạng.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết, Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã nhận được thông báo rằng 5 thuyền viên trên tàu đánh cá đã được tàu chở hàng của Nga trục vớt.

Nhật Bản và Nga đang có tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo mà Mátxcơva đang kiểm soát và gọi là Nam Kuril, còn Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Tranh chấp này khiến hai nước vẫn chưa ký được hiệp ước hòa bình chính thức kể từ khi kết thúc Thế chiến II.

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.