Neymar “dụ dỗ” Messi gia nhập PSG

TP - Neymar bày tỏ mong muốn tái hợp với Lionel Messi, sau khi toả sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng giúp PSG giành trọn 3 điểm trước M.U tại Champions League rạng sáng 3/11.

Neymar gia nhập PSG từ Barca trong một vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới trị giá 222 triệu euro vào mùa hè năm 2017. Kể từ đó, bộ ba “nguyên tử” từng làm khuynh đảo bóng đá châu Âu giai đoạn 2013-2017 cũng tan rã. Trong suốt 3 năm qua, Neymar luôn bày tỏ mong muốn được tái hợp với Messi. 

Trong bối cảnh Messi sẽ đáo hạn hợp đồng với Barca vào mùa hè năm sau, tiền đạo người Brazil đã mời gọi ngôi sao người Argentina gia nhập đội bóng Pháp. “Điều tôi mong muốn nhất lúc này là được sát cánh với Messi một lần nữa. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi sẵn sàng nhường vị trí hiện tại của mình tại PSG cho Messi. Tôi rất nhớ Messi. Tôi mong rằng năm sau mình sẽ được tái ngộ với anh ấy tại chính PSG”.

Neymar lên tiếng chèo kéo Messi, sau khi trải qua một trận thi đấu đầy bùng nổ. Anh lập cú đúp giúp PSG giành chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà M.U ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. 

Với việc PSG giành trọn 3 điểm, cục diện bảng tử thần tại Champions League năm nay trở nên khó đoán và kịch tính hơn bao giờ hết. Cả 3 ông lớn PSG, M.U và Leipzig đều đang có 9 điểm và lượt đấu cuối cùng mới chính thức định đoạt tấm vé đi tiếp của các đội. Dù vậy, Neymar và các đồng đội đang nắm trong tay quyền tự quyết khi họ chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất bảng Istanbul trong lượt trận cuối. Trong khi đó, M.U và Leipzig sẽ phải quyết chiến với nhau trong trận đấu còn lại. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.