Ném két sắt xuống sông sau khi trộm gần 1 tỷ

Hai đối tượng dùng bình gas khò và xà beng phá cửa đột nhập vào trong rinh két sắt. Sau khi đục lấy hết tài sản bên trong hai đối tượng liền chở két sắt ném xuống sông phi tang.

Chiều 12/7, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (25 tuổi) và Lê Văn Phương (24 tuổi, cùng ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ném két sắt xuống sông sau khi trộm gần 1 tỷ ảnh 1 Két sắt và số trang sức bị trộm.
Trước đó, sáng 25/6, chị T.N.C. (ngụ khóm 4, phường Mỹ Long) đến công an phường trình báo bị kẻ gian phá khóa đột nhập vào nhà trộm 1 bộ máy vi tính, 1 laptop, 10 đôi dép đã qua sử dụng, 1 két sắt bên trong có 430 triệu đồng, 2.000USD cùng nhiều nhiều nữ trang và tài sản có giá trị. Tổng giá trị tài sản khoảng 830 triệu đồng.
Qua điều tra, Công TP.Long Xuyên xác định Nam và Phương là đối tượng gây án nên tiến hành bắt giữ. Tiến hành khám xét nơi ở của Nam, lực lượng công an thu giữ nhiều tài sản của chị C. bị mất cùng nhiều hung khí nguy hiểm.
Ném két sắt xuống sông sau khi trộm gần 1 tỷ ảnh 2 Đối tượng Phương và Nam.
Tại cơ quan điều tra, Nam và Phương khai nhận: khoảng 00 giờ 15 ngày 25/6, Nam điều khiển xe máy BS: 67B1-178.99 đến rủ Phương đi trộm cắp tài sản. Khi đến nhà chị C. phát hiện khóa cửa ngoài, Nam dùng bình gas khò và xà beng phá khóa rồi cả hai đột nhập vào trong nhà trộm một két sắt cùng nhiều tài sản có giá trị chở về nhà Nam cất giấu. Sau đó, Nam dùng búa đục két sắt lấy hết tài sản bên trong chia nhau tiêu xài, rồi cùng Phương chở két sắt ném xuống sông.
Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG