NASA gửi tinh trùng bò và người vào không gian để nghiên cứu sinh sản

NASA gửi tinh trùng bò và người vào không gian. Ảnh minh họa: RT
NASA gửi tinh trùng bò và người vào không gian. Ảnh minh họa: RT
NASA đã gửi mẫu tinh trùng bò và người vào Trạm Không gian Quốc tế như một phần của nghiên cứu nhằm xác định xem động vật có vú có thể thụ thai bằng trọng lực hay không.

Nguồn cung cấp đông lạnh cho thí nghiệm, được gọi là Micro-11, đã được chuyển tới Trạm Không gian Quốc tế (ISS) trên chiếc tàu Dragon's SpaceX. Các phi hành gia bây giờ sẽ làm tan băng và hoạt hóa hóa các mẫu vật bằng cách sử dụng hỗn hợp hóa học độc đáo.

Các mẫu tinh trùng sẽ được giám sát chặt chẽ và quay phim khi nó bơi tới và kết hợp với trứng. Sau giai đoạn ban đầu, các mẫu sẽ được trộn với các chất bảo quản và sau đó được gửi lại Trái Đất, nơi thí nghiệm có thể hoàn thành.

Fathi Karouia, nhà khoa học hàng đầu của dự án Micro-11 của NASA cho biết: "Dựa trên các thí nghiệm trước đây, có vẻ như việc thiếu trọng lực tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của tinh trùng. Điều này phù hợp với các nghiên cứu khác về các sinh vật mô hình khác nhau, cho thấy các điều kiện trọng lực nhỏ sẽ kích hoạt sự tái sinh tế bào nhanh hơn".

Các nhà khoa học đã chọn gửi tinh trùng bò và người vì tinh trùng bò có sự thay đổi tương tự trong chuyển động và các dấu hiệu khác về khả năng sinh sản như tinh trùng của con người. Tuy nhiên, tinh trùng của bò thay đổi nhiều hơn về chuyển động và diện mạo so với tinh trùng của con người, điều này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu phát hiện sự khác biệt giữa tinh trùng của cả 2 loài.

Hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ trả lời câu hỏi liệu sự thiếu trọng lục có ảnh hưởng đến tinh trùng và cung cấp một số thông tin cần thiết về sinh học sinh sản trong không gian.

Theo Theo Đời sống Pháp luật
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.