Nạn trộm chồn lộng hành vùng Đất Mũi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từ năm 2020 đến nay, nạn “chồn tặc” đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết trên địa bàn huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Lực lượng công an địa phương đang đề xuất bổ sung nhân sự thực hiện chuyên án triệt phá.

Đã hơn một năm trôi qua, nhưng ông Võ Thanh Hiện (ngụ ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) vẫn chưa hết bức xúc khi nhắc lại việc mất trộm chồn hương của gia đình. Ông cho biết, gia đình có 2 điểm nuôi chồn, mỗi nơi đều cắt cử người trực, xây hàng rào bảo vệ và lắp camera quan sát. Nhưng chỉ một thoáng lơ là, gia đình đã mất 18 con chồn, ước tính khoảng 150 triệu đồng.

“Khi xem lại camera, tôi thấy bọn chúng đi khoảng 3-4 người, có đem theo cưa, kìm cộng lực, bình xịt hơi cay,... sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Lực lượng công an huyện cũng đã tích cực tuần tra, triệt phá nhưng khi bắt được trộm, bọn chúng tẩu tán tang vật khiến việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn”, ông Hiện nói.

Nạn trộm chồn lộng hành vùng Đất Mũi ảnh 1

Hằng đêm, gia đình ông Sắc đều thức trắng canh trộm chồn

Tương tự, ông Trần Việt Nam (58 tuổi, ở ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây) cùng vợ ngủ canh tại nhà, khoảng 4h sáng 8/2/2023 giật mình thức giấc phát hiện nhà bị cúp điện. Lúc này, ông Nam mở cửa và soi đèn ra khu vực nuôi chồn cách nhà khoảng 20m thấy lưới B40 bị bung ra, phát hiện mất 15 con chồn hương. Trong đó có 10 con chồn cái tổng trọng lượng khoảng 30kg, 5 con chồn đực tổng trọng lượng khoảng 15kg, thiệt hại tính theo giá thị trường về chồn thịt khoảng 78 triệu đồng.

Theo báo cáo của Huyện ủy Ngọc Hiển, từ năm 2020 đến năm 2022, trên địa bàn xảy ra 102 vụ trộm cắp, thiệt hại tài sản ước trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó, trộm chồn hương xảy ra 57 vụ, với tổng số tiền 475,5 triệu đồng, tập trung ở xã Tân Ân Tây và xã Viên An. Ngoài ra, trong 1 tháng gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra thêm 4 vụ (tổng số chồn hương bị trộm là 42 con, trên địa bàn các xã Viên An Đông, Tân Ân Tây, Viên An và thị trấn Rạch Gốc) gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho người nuôi gây bức xúc trong dư luận xã hội.

MỚI - NÓNG