Nạn nhân nhiều tuổi nhất trong vụ nổ bốt điện Hà Đông tử vong

Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi bệnh viện.
Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi bệnh viện.
TPO - Do vết thương quá nặng, một nạn nhân trong vụ nổ bốt điện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Đông, Hà Nội) đã tử vong vào sáng 18/11.

Sáng 18/11, người nhà nạn nhân Vũ Đình Thái (63 tuổi) cho biết, ông Thái đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ông Thái là người nhiều tuổi nhất trong số 5 nạn nhân của vụ nổ bốt điện ở phố Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) vào ngày 17/11, được điều trị tại viện Bỏng Quốc Gia. Ông Thái nhập viện điều trị vào chiều qua trong tình trạng bỏng 90%.

Sáng nay, người nhà đã đưa thi thể ông Thái về gia đình để mai táng. Hiện tại vợ ông Thái là bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi) đang điều trị ở bệnh viện với tình trạng 80%.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 17/11, trên phố Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội), đã xảy một vụ nổ bốt điện.

Khi sự việc xảy ra, lửa, khói bùng lên ngùn ngụt bao trùm khu vực, nhiều người dân dùng bình cứu hoả mini dập lửa, đồng thời giúp các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo ông Vũ Ngọc Phụng - Chủ tịch UBND quận Hà Đông, vụ nổ khiến 5 người ở gần đó bị thương và điều trị. Hiện tại UBND quận hỗ trợ 3 nạn nhân bị bỏng nặng mỗi người 5 triệu đồng, các nạn nhân còn lại mỗi người 2 triệu đồng.

Danh tính các nạn nhân: Vũ Đình Thái (63 tuổi) bỏng 90%; Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi) bỏng 80%; Đinh Ngọc Long (47 tuổi) bỏng 80 %; Nguyễn Mạnh Cường (38 tuổi) bỏng 12%; Nguyễn Đắc Sơn (33 tuổi, ở Tẫy Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bỏng 12%

MỚI - NÓNG