Nam thanh niên vác dao đâm chém giữa đường, 3 người trọng thương

Tấn lúc bị công an bắt giữ
Tấn lúc bị công an bắt giữ
Ngày 13/12, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Lê Nhựt Tấn (26 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 11/12, sau khi đã uống rượu say và nhớ mâu thuẫn trước đây của Tấn và anh Lê H.T. (35 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành) nên Tấn cầm dao đi tìm T. Khi gặp T., Tấn dùng dao đâm anh T. rồi bỏ đi.

Tấn tiếp tục đi đến đường tỉnh lộ 876 thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành và chặn xe máy của anh Võ T. L.(37 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) rồi dùng dao đâm anh L. gây tràn dịch màng phổi, rách cơ vai phải.

Tấn còn tiếp tục chặn xe của ông Tạ C.H.(48 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho) và dùng dao đâm gây thương tích ở hai cánh tay của ông H.

Gây án xong, Tấn bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ ngay sau đó.

Cũng theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 17/10, sau khi say rượu Tấn cũng đã dùng dao đâm gây thương tích 1 người. Nhưng người bị đâm này không yêu cầu xử lí hình sự và từ chối giám định thương tích. Tuy nhiên, công an huyện Châu Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính Tấn số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi" xâm hại đến sức khỏe của người khác".

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.