Nam thanh niên trồng cần sa trong nhà để bán

Cần sa có quan chức năng phát hiện thu giữ. Ảnh công an Hưng Yên
Cần sa có quan chức năng phát hiện thu giữ. Ảnh công an Hưng Yên
TPO - Hữu tự trồng cần sa tại nhà sau đó có ý định thu hoạch và bán cho đối tượng có nhu cầu thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Công an TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) cho biết, khoảng  16h45, ngày 3/2, cơ quan công an kiểm tra và bắt quả tang Đào Ngọc Tú (SN 1996, ở Đội 13, thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên) có hành vi tàng trữ 1 gói giấy bạc bên trong có chất rắn, dạng thảo mộc nghi là cần sa tại Đường Lê Đình Kiên, xã Liên Phương.

Qua đấu tranh, Tú khai nhận gọi giấy bạc đựng chất rắn nghi cần sa được mua của Trần Trung Hữu (SN 1983, ở đường Phó Đức Chính, Phường Quang Trung, TP Hưng Yên).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hữu, lực lượng công an đã thu giữ 0,5 kg cần sa và 5 cây cần sa được đối tượng đang trồng tại nhà trong các hộp nhựa.

Đối tượng khai nhận mua 0,5 kg cần sa với giá trên 12 triệu đồng của một đối tượng quen biết qua mạng để về bán nhỏ lẻ, còn số cây cần sa phát hiện tại nhà do Hữu tự trồng và có ý định sẽ thu hoạch và bán. 

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG