Nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly ở Tây Ninh ra trình diện ở Hà Nội

Nguyễn Thành Nam - người trốn cách ly Tây Ninh nay đã đến khai báo ở Hà Nội.
Nguyễn Thành Nam - người trốn cách ly Tây Ninh nay đã đến khai báo ở Hà Nội.
TPO - Sau khi trốn khỏi khu cách ly tập trung tại tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thành Nam về nhà ở Hà Nội và được vợ đưa đến cơ sở y tế khai báo.
Trưa 30/3, một lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho Tiền Phong biết, nam thanh niên Nguyễn Thành Nam (SN 1992), quê quán ở Liên Mạc, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và vào chiều qua đã đến cơ sở y tế Hà Nội khai báo.
Cụ thể, Nguyễn Thành Nam sau khi trốn khỏi khu cách ly tại Thành Long, Châu  Thành, Tây Ninh đã về Hà Nội. Đến 22h30 đêm qua 29/3, Nguyễn Thành Nam được vợ đưa ra Trạm y tế xã Liên Mạc khai báo việc trốn khỏi khu cách ly ở tỉnh Tây Ninh.
10 phút sau khi Nam khai báo, Trung tâm y tế huyện Mê Linh đã đưa xe cứu thương chở Nguyễn Thành Nam đến khu cách ly tập trung của TP Hà Nội. 
Như Tiền Phong đã đưa tin, Nguyễn Thành Nam đã nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đêm 20/3. Liền đó, cơ quan chức năng đưa Nam vào khu cách ly tập trung tại Trường THCS Thành Long, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Tại khu cách ly tập trung, Nguyễn Thành Nam được bố trí ở phòng B7 và chưa được xét nghiệm SARS-COV-2. Đến chiều 29/3 thì Nam bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.
Như vậy, tỉnh Tây Ninh cũng có 2 trường hợp trốn cách ly tập trung đều trở lại khu cách ly. Ngoài Nguyễn Thành Nam là Lê Văn Vũ (SN 1991,  ngụ ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyên Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Vũ trốn khỏi khu cách ly tập trung xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh khi chưa được xét nghiệm COVID-19 và đồng ý trở lại khu cách ly chiều 29/3. 
Đà Nẵng: Tìm thấy du khách Mỹ bỏ trốn khỏi bệnh viện: Trưa 30/3, công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tìm thấy nữ du khách Danielle Smith, 29 tuổi, Quốc tịch Mỹ sau khi du khách bỏ trốn khỏi bệnh viện. Lực lượng chức năng tìm thấy Danielle Smith tại một khách sạn trên đường Chính Hữu (phường Phước Mỹ). Sau đó đã đưa du khách này về lại bệnh viện 199 –Bộ Công an để được cách ly, làm các xét nghiệm theo quy định.

Sáng cùng ngày, Danielle Smith được xe cấp cứu đưa từ trung tâm y tế quận Sơn Trà sang bệnh viện 199, với các biểu hiện ho, sốt. Khi đang làm thủ tục tại bệnh viện 199 thì du khách này bỏ chạy. Bệnh viện lập tức thông báo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan và người dân truy tìm. (Thanh Trần)

Trước khi đến Đà Nẵng vào ngày 13/2, người này từng đi Trung Quốc ngày 23/1, đi Đài Loan ngày 13/2.

MỚI - NÓNG